Một nguồn tin thứ hai am hiểu vấn đề này cũng đã xác nhận về lệnh bắt giữ.

Đây là lệnh bắt giữ người nước ngoài thứ hai được cho là đã ban hành đối với ông Salameh trong vòng một tuần.

Trước đó, Pháp đã ban hành lệnh bắt giữ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon vào ngày 16/5 sau khi ông không xuất hiện tại phiên tòa ở Paris.

Theo đề nghị của Pháp, Interpol đã ban hành thông báo đỏ đối với Salameh, với cáo buộc rửa tiền, lừa đảo và tham gia vào một tổ chức tội phạm, với mức phạt có thể lên đến 10 năm tù.

Salameh cho biết, ông sẽ kháng cáo lệnh bắt giữ của Pháp.

Ông Salameh, 72 tuổi, đang bị điều tra ở Lebanon và ít nhất 5 quốc gia châu Âu vì cáo buộc biển thủ hàng trăm triệu USD từ Ngân hàng Trung ương Lebanon, gây thiệt hại cho nhà nước và rửa tiền ra nước ngoài.

Trước đây, ông đã bị cáo buộc tham nhũng trong 2 vụ án riêng biệt ở Lebanon, bao gồm các cáo buộc chính thức về tham ô, rửa tiền và gian lận.

Ông đã phủ nhận những cáo buộc đó và nói rằng có động cơ chính trị.

Văn phòng Công tố viên Munich (Đức) cho biết họ có liên quan đến vụ việc nhưng từ chối bình luận về lệnh bắt giữ.

Ông Salameh, người đã làm Thống đốc Ngân hàng Trung ương trong 30 năm, đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 7, mặc dù Nội các Lebanon đã không đưa ra quyết định nào về vấn đề này trong cuộc họp hôm 22/5 thảo luận về trường hợp của ông.

Đức Anh