Cơ quan cảnh sát điều tra Trung Quốc cho biết, nhờ sớm nhận được danh sách 4 quan chức của Huawei bị nghi tham nhũng, hối lộ, nên ngày 10/9 vừa qua, đã ngăn chặn kịp thời và áp dụng lệnh giám sát, cấm rời khỏi nơi cư trú đối với 1 quan chức của Huawei, khi đang tìm cách rời khỏi Trung Quốc với lý do “đi công tác nước ngoài đột xuất”.

Phát ngôn viên của Huawei cho biết, tập đoàn đang rất tập trung làm trong sạch bộ máy hoạt động của chính mình. “Chúng tôi sẽ kiên quyết loại trừ những quan chức, nhân viên có hành vi tham nhũng, hối lộ cả trong hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc cũng như ở nước ngoài. Huawei sẽ không nể nang, thiên vị ai nếu vi phạm những quy định của tập đoàn” - phát ngôn viên này khẳng định.

Nhật Anh