Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND quận Trần Khắc Kiên cho biết: Đồ Sơn là một bán đảo có địa hình đồi núi rừng cây nối tiếp nhau vươn ra biển tới 5 km theo hướng Đông Bắc - Tây Nam với nhiều mỏm núi nhô cao từ 25 - 30m. Vị trí địa lý đặc thù của khu du lịch tiếp giáp trực tiếp với biển Vịnh Bắc Bộ thuận lợi cho phát triển du lịch, dịch vụ. Ưu thế về cấu trúc tự nhiên tạo cho khu du lịch Đồ Sơn có vị trí chiến lược quan trọng trên mặt biển, đồng thời cũng là một thắng cảnh tuyệt đẹp, sơn thuỷ hữu tình.

Đến với Đồ Sơn du khách cảm nhận vẻ đẹp muôn sắc màu của tự nhiên, từ những đồi thông xanh mướt, những bãi tắm uốn lượn đến những con đường đỏ rực màu hoa phượng vĩ, hòa mình đồng điệu cùng nhịp thở của thiên nhiên, với không gian lý tưởng, hài hòa của biển cả và núi rừng, những vẻ đẹp tiềm ẩn và sự đa dạng của các hệ sinh thái rừng, biển...

Đồ Sơn còn có rừng ngập mặn ven biển với diện tích 375,15 ha, lá phổi xanh cùng hệ thực vật phong phú với nhiều cây đa dạng về tầng tán, cảnh quan như cây Bần chua, Trang, Sú vẹt, Đước góp phần tạo nên cảnh quan sinh thái, mở ra tiềm năng khai thác du lịch sinh thái bền vững cho khu du lịch.

Đồ Sơn không chỉ giàu tiềm năng du lịch tự nhiên, du lịch văn hóa tâm linh, cũng là một trong những thế mạnh của Đồ Sơn. Nơi đây là miền đất giàu bản sắc văn hóa, nơi có những địa chỉ đỏ gắn với những sự kiện lịch sử hào hùng trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, những di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng mang trong mình những giá trị to lớn về kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử; những lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa miền biển như lễ hội Đảo Dấu, lễ hội Chọi trâu truyền thống - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; Di tích khảo cổ học Chùa Tháp Tường Long; Chùa Hang - nơi ghi dấu đầu tiên Phật giáo du nhập vào nước ta bằng đường biển; Bến K15 - Nơi xuất phát của những con tàu không số làm nên đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại; Bến Nghiêng - Di tích chứng minh cho thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong kháng chiến chống Pháp…

Với những tiềm năng, lợi thế đó và bằng sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận, du lịch Đồ Sơn trong thời gian qua đang từng bước chuyển mình, bước đầu có nhiều khởi sắc và đạt được những kết quả quan trọng: Chất lượng dịch vụ được nâng lên; an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị được đảm bảo, cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp, giá cả bình ổn, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao.

leftcenterrightdel

Chương trình văn nghệ khai mạc liên hoan du lịch Đồ Sơn năm 2024. Ảnh: KT

Lượng khách du lịch tăng theo từng năm: Năm 2021 lượng khách đạt 1.280 nghìn, năm 2022 lượng khách đạt 1.930 nghìn lượt tăng 50,78% so với năm 2021, năm 2023 đạt 2.950 nghìn lượt, đạt 118% kế hoạch, tăng 52,85% so với cùng kỳ, 4 tháng đầu năm 2024 đạt 495 nghìn lượt, tăng 145,03% so với cùng kỳ và đạt 35,55% so với kế hoạch năm 2024, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận. Từng bước đưa Đồ Sơn trở thành trung tâm du lịch quốc tế theo hướng thông minh, hiện đại với các sản phẩm du lịch độc đáo kết hợp hài hòa giữa bản sắc truyền thống và các giá trị hội nhập.  

leftcenterrightdel
Quang cảnh lễ hội thả diều. Ảnh: KT 

Liên hoan du lịch 2024 "Đồ Sơn -Điểm đến 4 mùa” diễn ra với 5 hoạt động, kéo dài từ 27/4 đến 12/5. Trong đó tâm điểm là Chương trình nghệ thuật “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa” với những tiết mục đặc sắc thể hiện sự tự hào về biển đảo quê hương, thể hiện sức sống, hơi thở, nét đặc trưng của vùng biển Đồ Sơn - Hải Phòng sẽ gửi tới bạn bè trong nước và quốc tế thông điệp về  Đồ Sơn - điểm đến hấp dẫn, thân thiện, mến khách chào đón du khách trên mọi miền đất nước và quốc tế. Du lịch Đồ Sơn sẽ phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển bứt phá, trở thành đô thị du lịch xứng tầm, khẳng định vai trò, vị thế của mình.

Kim Thành