Trận mưa lũ lịch sử vùa qua đã gây thiệt hại nặng nề người và tài sản cho đồng bào các dân tộc huyện Lục Yên, nhiều xã, thôn, nhóm là “điểm nóng” về ngập lụt, có nơi nước ngập sâu 4m, giao thông bị chia cắt, cô lập nhiều ngày.

Sau khi nước rút, môi trường sống thường bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi xác động, thực vật thối rữa, nước từ các hố ga, cống thoát nước thải sinh hoạt, khu chăn nuôi gia súc, gia cầm… mang nhiều mầm bệnh, tạo điều kiện cho vi khuẩn, vi rút phát triển mạnh, do vậy dễ phát sinh các bệnh về đường tiêu hóa, mắt, da…

Đặc biệt, thảm kịch sạt lở đất xảy ra tại thôn Làng Át, xã Minh Xuân đã chôn vùi hàng tấn cá cùng nhiều gia súc, gia cầm như trâu, bò, lợn, gà… đến nay, đã bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường.

Trước thực tế đó, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên nhanh chóng cử cán bộ đến các xã, các điểm bị ngập lụt tiến hành thu dọn vệ sinh môi trường, phun khử trùng. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, thực hiện thau rửa bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa nước và dùng hóa chất để khử trùng nước sinh hoạt, thực hiện ăn chín, uống sôi, phòng tránh các bệnh lây qua đường tiêu hóa…

Theo ghi nhận thực tế, những ngày qua, lực lượng y tế huyện Lục Yên đã tổ chức triển khai phun thuốc, thanh khiết môi trường tại tất cả các điểm có nguy cơ phát sinh nguồn bệnh, trên các tuyến đường, các cơ quan Nhà nước, trường học và nhà dân…

Là xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ông Đào Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã Minh Chuẩn cho biết, sau khi nước rút, xã đã huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh môi trường, đội ngũ y tế huyện đã kịp thời phun thuốc khử khuẩn tại những nơi đã xử xong bùn đất, cơ bản đã ổn định, hiện trên địa bàn không phát sinh ổ dịch.

Để tăng cường năng lực phòng, chống dịch bệnh sau bão lũ, Sở Y tế Yên Bái cũng đã cấp phát cho huyện Lục Yên 9.000 viên Aquatap có tác dụng khử khuẩn nước, 450 kg Cloramin; 6 cơ số thuốc phòng, chống bão lụt… đặc biệt, trong đó, có 1.000 “Túi thuốc gia đình” với những thuốc thiết yếu như giảm đau hạ sốt, tiêu chảy, bù nước điện giải, thuốc sát trùng da…

Tất cả các túi thuốc đều kèm bảng hướng dẫn sử dụng chi tiết giúp người dân có thể tự chăm sóc sức khoẻ và đã được cán bộ y tế cấp phát đến tay từng hộ gia đình tại vùng bị ảnh hưởng bão số 3.

Ông Trần Trung Thành, Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên cho biết, “Trung tâm đang tập trung xử lý các điểm nguy cơ phát sinh dịch bệnh, cùng với đó, giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện và xử lý sớm những nguy cơ dịch bệnh truyền nhiếm xảy ra sau mưa bão, nhất là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa”.

Bên cạnh sự nỗ lực phòng, chống dịch bệnh của các ngành y tế, để không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trong mùa mưa bão, người dân cần chủ động tự bảo vệ sức khỏe của bản thân; trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên vệ sinh môi trường sống nhằm hạn chế các dịch bệnh truyền nhiễm.

Một số hình ảnh phòng, chống dịch sau bão lũ!

leftcenterrightdel
Bà Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái (bìa phải) chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh sau lũ tại huyện Lục Yên. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
 Ông Trần Trung Thành (bìa phải) hỗ trợ cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Bùi Bình

 

leftcenterrightdel
Mang thuốc đến nhà người dân trong mưa bão. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
1.000 "Túi thuốc gia đình" đã được đưa đến tay người dân. Ảnh: Bùi Bình

 

leftcenterrightdel
Khử khuẩn tại các hộ dân bị ngập. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
Đoạn chợ xã Tân Lĩnh bị ngập sâu trong nước, nay được phun thuốc khử khuẩn. Ảnh: Bùi Bình

 

leftcenterrightdel
Phun thuốc khử khuẩn tại Khu vực sạt lở thôn Làng Át. Ảnh: Bùi Bình

 

Bùi Bình