Đầu tiên là những vi phạm quy định pháp luật trong công tác bổ nhiệm, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thực hiện bổ nhiệm đối với 38 trường hợp chưa có kết luận tiêu chuẩn chính trị của cấp uỷ có thẩm quyền, theo Quy định số 58/QĐ-TW ngày 8/2/2022 của Ban Chấp hành Trung ương quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng.

Thậm chí, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên không có văn bản xin chủ trương bổ nhiệm hoặc không có văn bản phê duyệt chủ trương bổ nhiệm hoặc cả hai loại văn bản đối với 9 hồ sơ: Vũ Thị Minh Hảo, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; Lê Thị Vân, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; Nguyễn Hồng Doan, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Chu Hồng Đức, Phó Trưởng phòng Đào tạo; Phạm Thị Lê Thuỷ, Phó Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên; Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Hành chính; Nguyễn Thị Hồng Minh, Trưởng phòng Đào tạo; Hoàng Thị Minh Thảo, Trưởng phòng Khoa học công nghệ; Trần Tùng, Trưởng phòng Quản trị - bảo vệ.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên không trích lập đầy đủ biên bản họp trong quy trình bổ nhiệm; ghi chép biên bản chưa chính xác; lưu trữ hồ sơ bổ nhiệm không đảm bảo, cung cấp tài liệu cho đoàn thanh tra chưa đầy đủ, kịp thời.

Về bổ nhiệm lại, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên không ban hành thông báo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc ban hành thông báo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với nhân sự chậm so với quy định đối với 9 hồ sơ gồm: Nguyễn Mạnh Khải, Trưởng khoa Môi trường; Nguyễn Văn Vịnh, Phó Trưởng khoa Sinh học; Nguyễn Văn Quốc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên; Nguyễn Thị Hoàng Liên, Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng; Đinh Nho Thái, Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ; Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên; Hoàng Chí Hiếu, Phó Trưởng khoa Vật lý; Bùi Thanh Tú, Phó Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng, chậm 57 ngày; Lê Trọng Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, chậm 60 ngày.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ban hành quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ chậm từ 10 ngày đến 14 tháng so với quy định, nhưng không có văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền về việc giao nhân sự tiếp tục thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian chưa có quyết định bổ nhiệm lại, đối với 7 hồ sơ gồm: Nguyễn Mạnh Khải, Trưởng khoa Môi trường; Nguyễn Văn Vịnh, Phó Trưởng khoa Sinh học; Nguyễn Văn Quốc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên; Nguyễn Thị Hoàng Liên, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế và Đảm bảo chất lượng; Đinh Nho Thái, Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ; Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên; Hoàng Chí Hiếu, Phó Trưởng khoa Vật lý.

leftcenterrightdel
 Nhiều vi phạm quy định pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thanh Hoa

Về xét tuyển, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có thông báo tuyển dụng quy định điều kiện có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III, là không đảm bảo theo quy định.

Ban đề thi không xây dựng đáp án chấm thi theo điểm b, khoản 2, Điều 3 Quy chế xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Một số đề phỏng vấn không có thang điểm theo quy định. Hồ sơ tiếp nhận vào làm viên chức không có phiếu lý lịch tư pháp theo quy định đối với 11 trường hợp.

Về nghỉ hưu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ban hành thông báo nghỉ hưu không đảm bảo trước 6 tháng theo quy định, đồng thời ban hành quyết định nghỉ hưu không đảm bảo trước 3 tháng theo quy định.

Qua rà soát, các cá nhân để xảy ra vi phạm nêu trên gồm: Ông Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng; ông Trần Mạnh Cường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng; bà Trần Thị Huyền, chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính.

Ông Trần Mạnh Cường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ cho biết, nhà trường đã tiến hành kiểm điểm với 3 cá nhân để xảy ra sai phạm nêu trên. Trong đó, ông Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã kiểm điểm trong tập thể lãnh đạo nhà trường mở rộng. Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi họp kiểm điểm đối với ông Vũ Hoàng Linh.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã khắc phục nhiều vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ. Đơn cử, nhà trường đã gửi 80 hồ sơ sang Công an thành phố Hà Nội để xác minh, làm căn cứ ban hành kết luận tiêu chuẩn chính trị của cấp uỷ có thẩm quyền, theo Quy định số 58/QĐ-TW ngày 8/2/2022 của Ban Chấp hành Trung ương quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng.

Tuy nhiên, đại diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên không cung cấp tài liệu có liên quan minh chứng việc thực hiện khắc phục các vi phạm nêu trên tại buổi làm việc.

Nhóm PV