Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Thứ bảy, 20/09/2025 - 12:06
(Thanh tra) - Được kỳ vọng trở thành bệnh viện đa khoa hiện đại, quy mô hàng trăm giường, nhưng sau hơn một thập kỷ kể từ ngày được giao đất, dự án Bệnh viện Đa khoa Thanh Xuân (TP Hà Nội) vẫn chưa thể về đích.
Công trình Bệnh viện Đa khoa Thanh Xuân vẫn đang trong giai đoạn thi công phần móng và hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: Đông Hà
Nằm tại phường Khương Đình, do Công ty Cổ phần Bệnh viện Thanh Xuân làm chủ đầu tư, dự án nằm trong số các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai, đã được UBND TP Hà Nội gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo Điều 64 Luật Đất đai 2013.
Chậm đưa đất vào sử dụng
Tháng 10/2014, UBND TP Hà Nội có quyết định cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Thanh Xuân thuê tổng diện tích 15.457m² đất tại phường Khương Đình để xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thanh Xuân. Trong đó, 15.312m² dành cho xây dựng công trình, còn lại 145m² là đất đường quy hoạch, sau khi hoàn thiện sẽ bàn giao cho địa phương quản lý.
Đến tháng 12/2014, doanh nghiệp được bàn giao mốc giới ngoài thực địa, ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sau đó được cấp giấy phép xây dựng. Với đầy đủ thủ tục pháp lý, dự án từng được kỳ vọng sẽ sớm khởi công và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, thực tế triển khai kéo dài nhiều năm, chậm xa so với tiến độ ban đầu.

Cổng công trường dự án Bệnh viện Đa khoa Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội). Ảnh: Đông Hà
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân khách quan chủ yếu đến từ hạ tầng giao thông. Khu vực dự án chỉ tiếp cận qua các ngõ nhỏ từ phố Bùi Xương Trạch và Lê Trọng Tấn, không thuận lợi để đưa máy móc, vật tư. Tuyến đường vành đai 2,5, trục chính được quy hoạch làm đường vào dự án, đến nay vẫn chưa hoàn thiện, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công.
Trong khi đó, nguyên nhân chủ quan thuộc về phía chủ đầu tư. Cụ thể, chủ đầu tư nhiều lần đề nghị điều chỉnh quy mô bệnh viện từ 200 lên 300 giường, đồng thời tăng diện tích xây dựng và số tầng. Việc thay đổi này kéo theo hàng loạt thủ tục điều chỉnh quy hoạch, thiết kế, thẩm duyệt, khiến tiến độ tiếp tục chậm. Chủ đầu tư cũng chưa chủ động phối hợp với các sở ngành, chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, khiến vướng mắc kéo dài nhiều năm.

Lối chính vào công trường dự án còn ngổn ngang đất đá, đường đi lầy lội, nhếch nhác. Ảnh: Đông Hà
Đầu năm 2023, UBND TP Hà Nội phải ban hành quyết định gia hạn 24 tháng sử dụng đất cho dự án. Đến tháng 4/2025, đoàn kiểm tra ghi nhận chủ đầu tư mới hoàn tất hạng mục cọc khoan nhồi và tường vây. Như vậy, sau hơn một thập kỷ kể từ ngày được giao đất, dự án mới chỉ bước vào giai đoạn hoàn thiện phần ngầm, móng.
Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ
Trong kiến nghị gửi UBND TP Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Công ty cổ phần Bệnh viện Thanh Xuân khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào sử dụng đúng mục đích. Doanh nghiệp cũng phải thực hiện báo cáo giám sát đầu tư định kỳ gửi cơ quan chức năng theo quy định.

Bên trong công trường, xe bồn và máy móc hoạt động trong khu vực thi công móng, hưa có hạng mục nào vươn lên khỏi mặt đất. Ảnh: Đông Hà
Cùng với đó, các sở ngành liên quan được phân công trách nhiệm cụ thể: Sở Tài chính giám sát, xử lý nếu dự án tiếp tục chậm; Sở Xây dựng hướng dẫn địa phương quản lý trật tự xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND phường giám sát, đôn đốc, báo cáo thành phố xử lý khi chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết.
UBND phường Khương Đình (trước là UBND quận Thanh Xuân) được giao quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực, xử lý vi phạm trong thẩm quyền và báo cáo kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền.
Hơn 11 năm kể từ ngày giao đất, dự án bệnh viện đa khoa quy mô lớn tại Khương Đình vẫn ngổn ngang. Nhiều người dân sống gần khu vực dự án kỳ vọng công trình sớm được hoàn thành để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.
Công ty Cổ phần Bệnh viện Thanh Xuân được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 1/12/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 8 vào ngày 25/7/2024.
Trụ sở chính đặt tại Khu A, tổ 8, ngõ 207 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Ánh Vân, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Tháng 8/2023, Tập đoàn Y dược Vietlife khởi công dự án Bệnh viện Đa khoa Thanh Xuân với tổng mức đầu tư hơn 1.768 tỉ đồng. Công trình được định hướng trở thành bệnh viện quốc tế theo mô hình điều trị nghỉ dưỡng, quy mô 300 giường, tiêu chuẩn 5 sao.
Theo công bố, bệnh viện mang thương hiệu Vietlife dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 6/2025, với hệ thống trang thiết bị hiện đại và 18 phòng mổ đáp ứng các ca phẫu thuật phức tạp.
Tuy nhiên, ghi nhận thực tế ngày 18/9, công trình Bệnh viện Đa khoa Thanh Xuân vẫn đang trong giai đoạn thi công phần móng và hạ tầng kỹ thuật. Bên trong công trường, máy xúc, cần cẩu và xe bồn trộn bê tông hoạt động rải rác, mặt bằng lầy lội, ngổn ngang vật liệu xây dựng, chưa có dấu hiệu hình thành khối nhà bệnh viện như kỳ vọng ban đầu.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá khổ, quá tải vào sâu trong những con đường thôn chở keo tràm trên địa bàn xã Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch (cũ) nay là xã Phong Nha khiến người dân vô cùng bất an.
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Minh Tân
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Hải Hà