Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Mặc dù bị xác định có hàng loạt vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường nhưng sau một thời gian dài, nhiều nhà xưởng, công trình vi phạm trên phần đất do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Đức Mạnh quản lý vẫn tồn tại ở xã Đông Anh (Hà Nội).
Cả khu vực rộng lớn ven sông Đuống vẫn tập trung nhiều nhà xưởng, công trình và máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất. Ảnh: Việt Hà
Vi phạm tồn tại dai dẳng tại xã Đông Anh
Ghi nhận của PV Báo Thanh tra vào đầu tháng 9/2026, tại khu vực Đồng Bãi, thôn Du Ngoại, xã Đông Anh (Hà Nội) cho thấy, sau nhiều tháng kể từ khi chính quyền địa phương có văn bản yêu cầu xử lý, nhiều công trình, nhà xưởng tại khu đất do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đức Mạnh quản lý vẫn tồn tại.
Quan sát từ trên cao, cả khu vực rộng lớn ven sông Đuống vẫn tập trung nhiều nhà xưởng, công trình và máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất. Các dãy nhà xưởng mái tôn nằm xen kẽ với bãi tập kết vật liệu có quy mô lớn.
Đáng chú ý, tại thời điểm PV ghi nhận, hệ thống trạm trộn bê tông với băng tải và nhiều hạng mục máy móc vẫn hiện hữu. Xung quanh trạm có nhiều xe bồn bê tông, xe tải; một số khu vực tập kết lượng lớn cát, đá và các loại vật liệu. Hình ảnh từ trên cao cũng cho thấy các công trình, bãi vật liệu nằm sát khu vực ven sông Đuống.

Trạm trộn bê tông xi măng được xác định hết hạn giấy phép từ 2018, nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ảnh: Việt Hà
Ở một góc khác, trạm bê tông nhựa nóng cùng hệ thống máy móc, thiết bị vẫn chưa được tháo dỡ. Một số xe tải xuất hiện trong khuôn viên. Toàn cảnh khu đất cho thấy hệ thống công trình phục vụ sản xuất, tập kết vật liệu vẫn tồn tại với quy mô lớn.

Trạm bê tông nhựa nóng cùng hệ thống máy móc, thiết bị vẫn chưa được tháo dỡ. Ảnh: Việt Hà
Trong khi đó, những tồn tại tại khu đất này đã được chính quyền địa phương xác định từ nhiều tháng trước.
Theo tìm hiểu của Báo Thanh tra, ngày 25/8/2025, UBND xã Đông Anh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đức Mạnh do có hành vi “Để vật liệu ở bãi sông mà không có giấy phép”.
Mức xử phạt 80 triệu đồng và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục là 20 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Dù từng bị xử phạt, tuy nhiên vẫn có số lượng lớn vật liệu xây dựng được tập kết ở bãi sông. Ảnh: Việt Hà

Bãi tập kết bã bê tông được đổ trực tiếp ra môi trường ảnh hưởng đến cảnh quan, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, đất. Tác động đến cây trồng và hệ sinh thái xung quanh. Ảnh: Việt Hà
Cũng theo tài liệu của Báo Thanh tra, từ tháng 5/2026, qua kiểm tra, UBND xã Đông Anh xác định Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đức Mạnh đang quản lý, sử dụng khoảng 3,2ha đất, trong đó thành phố cho thuê 1,05ha làm bãi tập kết vật liệu xây dựng, phần còn lại là đất nông nghiệp.
Trên diện tích này có 4 công trình nhà xưởng với tổng diện tích khoảng 2.900m2, được sử dụng để hoạt động giặt là, làm kho chứa hóa chất, hàng hóa và 2 trạm trộn bê tông, gồm một trạm bê tông nhựa nóng và một trạm bê tông xi măng.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ trên cao. Ảnh: Việt Hà
Đáng chú ý, UBND xã Đông Anh xác định các công trình xây dựng, trạm trộn bê tông chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; riêng trạm trộn bê tông xi măng đã hết hạn giấy phép từ năm 2018.
Ngày 20/3/2026, UBND xã Đông Anh đã ban hành thông báo về việc tự tháo dỡ công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đức Mạnh tại ven sông Đuống.
Đến tháng 5/2026, chính quyền địa phương tiếp tục yêu cầu công ty và các đơn vị thuê lại dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất, công trình có vi phạm; di dời máy móc, vật tư, hàng hóa ra khỏi khu vực và khắc phục các tồn tại.
Thế nhưng, sau khoảng nhiều tháng kể từ yêu cầu trên, hình ảnh PV ghi nhận đầu tháng 9/2026 cho thấy nhiều công trình, nhà xưởng, trạm trộn và hệ thống máy móc, thiết bị vẫn hiện hữu tại khu đất.

Hệ thống công trình phục vụ sản xuất, tập kết vật liệu vẫn tồn tại với quy mô lớn. Ảnh: Việt Hà
Việc những tồn tại đã được chỉ rõ, nhưng chưa được xử lý dứt điểm, đặt ra câu hỏi về tiến độ khắc phục cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ quan quản lý địa phương.
Vẫn chưa rõ thời gian xử lý dứt điểm
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Nguyễn Khả Nghị - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Đông Anh cho biết, chính quyền xã đã tập trung xử lý vi phạm bằng nhiều biện pháp tổng hợp, bên cạnh việc thiết lập biên bản vi phạm, ra các quyết định xử phạt, xã đã áp dụng biện pháp ngừng, giảm cung cấp điện nước.
Ông Nghị cho biết về hiện trạng, xưởng giặt là và kho đã cắt điện, dừng không hoạt động nữa; trạm trộn asphalt nhựa nóng chưa hoạt động. Đối với trạm trộn bê tông xi măng, xã cũng đã có yêu cầu cắt điện hai lần.

UBND xã Đông Anh cho biết sẽ xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm các tồn tại, song hiện chưa xác định thời gian cụ thể. Ảnh: Việt Hà
Trả lời câu hỏi của Báo Thanh tra về việc trạm trộn bê tông xi măng đã hết hạn giấy từ năm 2018 nhưng vẫn tồn tại, ông Nguyễn Khả Nghị nói: “Giai đoạn 2018 - 1/7/2025 là do huyện quản lý. Từ 1/7, xã Đông Anh chúng tôi đã làm tất cả các biện pháp rồi”.
Trong thời gian tới để xử lý dứt điểm các vi phạm, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Đông Anh chưa đưa ra được mốc cụ thể mà cho hay: “Về nội dung này theo lộ trình chúng tôi sẽ bắt đầu tập trung các bước tiếp theo để yêu cầu khắc phục, căn cứ vào thực tế tại khu vực này. Còn hiệu quả nhất bây giờ là ngừng, giảm cung cấp điện nước thì các hoạt động đương nhiên dừng lại. Trong lộ trình chúng tôi sẽ phải xây dựng kế hoạch tới đây để xử lý dứt điểm các tồn tại này".

Có chốt kiểm soát nhưng không có người canh giữ, lãnh đạo xã Đông Anh cho biết có thể thời điểm này lực lượng trực chốt đang đi ăn. Ảnh: Việt Hà
Đáng chú ý, qua trao đổi, phía chính quyền xã cho biết đã thiết lập một chốt ở ngoài bãi sông để kiểm soát, không để các hoạt động diễn ra khi chưa đủ điều kiện, tuy nhiên thời điểm PV ghi nhận vào trưa ngày 7/9/2026, bên ngoài chốt không thấy lực lượng chức năng túc trực.
Trong khi đó, phía bên trong, nhiều nhà xưởng, trạm trộn, máy móc, xe bồn, xe tải và các bãi tập kết vật liệu vẫn hiện hữu.
Như vậy, dù các vi phạm đã được xác định, nhiều biện pháp như xử phạt, yêu cầu tháo dỡ, dừng hoạt động, cắt điện đã được áp dụng, đến nay thời điểm xử lý dứt điểm các công trình vi phạm vẫn chưa được xác định cụ thể.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mặc dù bị xác định có hàng loạt vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường nhưng sau một thời gian dài, nhiều nhà xưởng, công trình vi phạm trên phần đất do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Đức Mạnh quản lý vẫn tồn tại ở xã Đông Anh (Hà Nội).
(Thanh tra) - Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức rà soát, xác định rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến tồn tại, hạn chế theo kết quả kiểm toán và đã có công văn yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.
B.S - Quang Dân
Nhóm PV
Nhóm PV
Dương Nguyễn
Đan Quế
Đông Hà
Thành Công
B.S
B.S
Hải Hà
T.Vân
Đan Quế