Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần Thơ: Gia đình sinh viên mất hơn 450 triệu đồng do hình thức lừa đảo "bắt cóc online"

Hữu Anh

Thứ tư, 01/10/2025 - 18:05

(Thanh tra) - Ngày 1/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa giải cứu thành công một sinh viên năm nhất bị lừa đảo bằng hình thức "bắt cóc online" chiếm đoạt hơn 452 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tìm thấy Q. trong nhà trọ, tình trạng hoảng loạn. Ảnh: CACC

Theo đó, ngày 22/9, bà H.T.C. (sinh năm 1989, ngụ phường An Bình, thành phố Cần Thơ) trình báo công an về việc cháu trai tên là H.T.Đ. (sinh năm 2007), hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học trên địa bàn, nghi bị bắt cóc, không thể liên lạc được.

Các đối tượng lạ liên tục đe dọa, yêu cầu chuyển số tiền 450 triệu đồng để đổi lại sự an toàn của cháu Đ. Tổng số tiền mà người nhà cháu Đ. đã chuyển cho bọn lừa đảo là trên 452 triệu đồng.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện cháu Đ. đang ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bình Thủy. Sức khỏe cháu Đ. hoàn toàn bình thường và được đưa về với gia đình.

Tương tự, lúc 14h55 cùng ngày 22/9, công an phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ nhận được tin trình báo của ông P.M.Đ. (sinh năm 1979, ngụ phường Bình Thủy) về việc cháu trai của ông tên D.M.Q. (sinh năm 2007, ngụ phường Phú Lợi) nghi bị bắt cóc, đòi 350 triệu tiền chuộc. 

Công an phường Phú Lợi lập tức tổ chức kiểm tra, phát hiện cháu Q. đang ở tại một nhà trọ gần đó. Thời điểm phát hiện, cháu Q. có biểu hiện lo lắng, sợ hãi. Công an phường giải thích thủ đoạn của các đối tượng để ổn định tâm lý và đưa cháu Q. về nhà.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn “bắt cóc online” được dựng kịch bản tinh vi. Các đối tượng lừa đảo kết bạn qua mạng xã hội (Zalo, Facebook, Telegram), rồi dẫn dụ nạn nhân vào nhóm chat giả danh cơ quan chức năng như công an, viện kiểm sát, tòa án…

Trong nhóm chat, đối tượng lừa đảo thường đe dọa nạn nhân có “liên quan đến vụ án”, buộc giao tài khoản mạng xã hội để chiếm quyền kiểm soát. Sau đó, nạn nhân được yêu cầu tự thuê nhà nghỉ, phòng trọ rồi ngắt toàn bộ liên lạc với người thân, bạn bè.

Tiếp đó, các đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản mạng xã hội của nạn nhân gọi điện, nhắn tin cho gia đình thông báo bị bắt cóc, yêu cầu chuyển tiền chuộc.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân, đặc biệt các bạn sinh viên, học sinh cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tin lời đe dọa qua mạng. Khi nhận các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án… phải tuyệt đối cảnh giác, đồng thời báo ngay cơ quan công an gần nhất, người thân để được hỗ trợ kịp thời, tránh những vụ việc lừa đảo đáng tiếc có thể xảy ra.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm