Chiều ngày 16/6, ông Cao Đình Thưởng, Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ trao đổi nhanh với phóng viên về vụ “biến” bãi đỗ xe tiếp giáp Quảng trường Hùng Vương thành chợ ở TP Việt Trì.

Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cho hay, Đoàn ĐBQH tỉnh có nhận được phản ánh của các tiểu thương.

“Chúng tôi đã có văn bản, ý kiến đề nghị UBND TP Việt Trì giải quyết”, ông Thưởng nói.

Theo Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, đến nay, ông chưa nhận được văn bản trả lời Đoàn ĐBQH từ UBND TP Việt Trì. Tuy nhiên, ông biết, UBND TP đã ra văn bản xử lý vi phạm.

“Bây giờ chờ xem việc giải quyết như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát”, Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.

Như Báo Thanh tra đã phản ánh trước đó, ông Trần Anh Dũng có ký hợp đồng với UBND phường Minh Nông thuê quản lý bãi đỗ xe. Tuy nhiên, ông Dũng đã "biến” nơi này thành chợ, phân lô, thu tiền đặt cọc, thu phí tháng cao hơn quy định khiến các tiểu thương bức xúc.

Đáng lưu ý, do chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, nên nơi đây “mọc lên” lều quán trái phép, tập kết, tháo dỡ, vận chuyển hàng hóa không đúng nơi quy định gây mất trật tự an ninh khu vực và bất bình trong quần chúng nhân dân.

leftcenterrightdel
 

Tháng 4/2020, Chủ tịch UBND TP Việt Trì đã phê bình và yêu cầu Chủ tịch UBND phường Minh Nông nghiêm túc kiểm điểm trong việc quản lý, sử dụng bãi đỗ xe tiếp giáp quy hoạch Quảng trường Hùng Vương và trung tâm dịch vụ tổng hợp tại khu Hồng Hải.

Cụ thể, UBND phường đã “thực hiện ký hợp đồng cho thuê đất không đúng quy định; thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác, sử dụng bãi đỗ xe”.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND phường Minh Nông Chấm dứt và thanh lý hợp đồng thuê đất giữa phường với ông Trần Anh Dũng; tổ chức giải tỏa toàn bộ vật kiến trúc đã xây dựng, lắp đặt trái phép trong phạm vi bãi đỗ xe;

Cùng với đó, phối hợp với Ban Quản lý Chợ TP Việt Trì hướng dẫn các hộ kinh doanh tại khu vực này di chuyển sang kinh doanh tại chợ TP Việt Trì hoặc các chợ khác trên địa bàn TP…

Những việc này phải báo cáo kết quả thực hiện về UBND  TP xong trước ngày 10/4.

Tuy nhiên, theo phản ánh của tiểu thương, đến nay, ông Dũng vẫn quản lý bãi gửi xe và thu tiền từ 800 - 900 nghìn đồng đối với mỗi lốt ô tô và 450 - 500 nghìn đồng đối với mỗi ô bán lẻ.  

Minh Huyền