UBND thành phố Hồ Chí Minh:

Phiếu chuyển số 36/BTT-TSBĐ ngày 20/01/2021, chuyển đơn của ông Nguyễn Ngọc Biên, địa chỉ 120/6A Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh việc ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2 có hành vi bao che các vi phạm của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 trong việc chiếm đoạt đất trái pháp luật, bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

Đơn nêu, ông Nguyễn Ngọc Biên là chủ sở hữu hợp pháp nền nhà ở số 17 (E9) nay là E01. Đến cuối năm 2018, ông Biên phát hiện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 cho người đập phá bức tường rào bảo vệ ranh đất được xây dựng bao quanh nền đất nhà ở nói trên. Sau sự việc này, ông Biên mới được biết UBND quận 2 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình có sơ đồ thửa đất không đúng và lệch ranh để cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 chiếm đoạt 56m2 đất nền nhà ở hợp pháp của gia đình bán cho người khác. Do thấy việc khiếu nại bị kéo dài và không có kết quả, ông Biên đã khởi kiện vụ việc và được TAND thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án hành chính. Tuy nhiên, về phía ông Nguyễn Phước Hưng là bị đơn trong vụ việc đã né tránh không ra tòa.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế:

Phiếu chuyển số 34/BTT-TSBĐ ngày 20/01/2021, chuyển đơn của bà Phạm Thị Lộc, trú tại tổ 11, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, phản ánh về một số nội dung sau:

- Phản ánh việc cán bộ UBND thị xã Hương Trà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trái quy định pháp luật. Đơn nêu, năm 1995, gia đình bắt đầu khai hoang trồng rừng, đầu tư chi phí mua cây giống, thuê nhân công, máy móc... tại khu vực phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2014, UBND thị xã Hương Trà thực hiện cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lê Tự Triết, người không đóng góp công sức, chi phí nào đối với diện tích rừng nói trên.

- Phản ánh việc bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà cùng một nhóm cán bộ của UBND phường Hương Hồ, Công an thị xã Hương Trà, Công an phường Hương Hồ tự ý cuỡng chế, thu giữ 4 xe cây keo tràm của gia đình bà Lộc, được trồng tại tổ dân phố 14 (cũ) phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

TrS-BĐ