UBND tỉnh Đồng Nai: Công văn số 183/BTT-KTXH ngày 19/4/2018, bài “Đồng Nai: “Treo” quyền lợi của dân hàng chục năm”, Báo Thanh tra số 29 ra ngày 10/4/2018, phản ánh việc gần 15 năm trước, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương cho Cty Xây dựng Miền Đông lập thủ tục đầu tư mở rộng khu dân cư theo quy hoạch tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa theo Quyết định số 4942/QĐ.CT-UB. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án, việc thu hồi đất của các hộ dân, chính quyền sở tại giải quyết không thấu tình, đạt lý, chưa thể hiện tính công khai, dân chủ, dẫn đến kiện tụng kéo dài…

Công an huyện Hóc Môn (TP HCM): Công văn số 266/BTT-KTPH ngày 28/5/2018, bài "Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh: "Côn đồ" hủy hoại tài sản lúc nửa đêm", Báo Thanh tra số 41 ra ngày 22/5/2018, phản ánh việc bà Đoàn Thị Hồng, 72 tuổi phải sống cảnh lang thang, vạ vật, không dám về nhà ở vì bị đe dọa, “khủng bố” tinh thần. Thậm chí, lúc nửa đêm, nhóm côn đồ còn đến nhà đạp tung cổng, xông vào nhà đập phá đồ đạc. Bà đã nhiều lần có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng, nhưng chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm… 

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ