Lễ khai mạc Du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng toả sáng” và công bố Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia Lễ hội đền Yên Lương sẽ diễn ra lúc 20h tối 18/4, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An (NTV) và được 24 Đài Phát thanh - Truyền hình trên cả nước tiếp sóng.

Ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin thị xã Cửa Lò cho biết: Để thực hiện tốt mục tiêu, thị xã Cửa Lò đã và đang chủ động, nổ lực tạo dựng môi trường du lịch tốt nhất đến với người dân và du khách.

Thị xã đang cụ thể hoá bằng các nhiệm vụ trong việc tập trung xây dựng các cơ sở hạ tầng du lịch, chỉnh trang đô thị xanh - sạch - đẹp để đón du khách;  lắp đèn led, đèn trang trí tại các trục đường chính, tu sửa; nâng cấp các cổng chào điện tử; thêm mới các điểm check-in bằng hoa, cây cảnh thân thiện với môi trường...

Bên cạnh đó là chú trọng đảm bảo an ninh, trật tự mọi mặt với việc tăng cường sự phối hợp Công an, Đội Quản lý thị trường số 2, Đội An ninh du lịch các phường trong quản lý hoạt động du lịch; đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho du khách trong quá trình tắm biển, thưởng lãm các điểm đến và thắng cảnh, di tích trong xuyên suốt mùa du lịch 2024.

leftcenterrightdel
Lễ hội "Hoa Cúc biển" và chung kết cuộc thi "Nữ thanh niên thanh lịch Cửa Lò" tổ chức ngày 6/4 mở đầu năm du lịch năm 2024 để lại dấu ấn đậm nét. Ảnh: Đức Anh

Ghi nhận của phóng viên, so với nhiều năm trước đây, ở những mùa du lịch gần đây, nhất là chào Năm du lịch 2024 của Cửa Lò có nhiều thay đổi, mới mẻ hơn. Thay vì chỉ tập trung trong những tháng hè, du lịch Cửa Lò sẽ kéo dài trong suốt cả năm, kể cả trong những tháng thấp điểm.

Năm nay, hoạt động du lịch đã được khởi động từ cuối tháng 3 và có các sự kiện tạo điểm nhấn từ đầu tháng 4, nhất là khai mạc lễ hội "Hoa Cúc biển" và chung kết cuộc thi "Nữ thanh niên thanh lịch Cửa Lò năm 2024", qua đó để lại nhiều dấu ấn khó quên, góp phần lan toả những hình ảnh, giá trị tốt đẹp về cảnh sắc thiên nhiên và con người phố biển Cửa Lò. 

leftcenterrightdel
Bí thư Thị uỷ Cửa Lò Phạm Thị Hồng Toan (thứu 2 trái sang) kiểm tra công tác chuẩn bị các hoạt động phục vụ khai trương lễ hội du lịch tại phường Nghi Hương và Nghi Thu. Ảnh: Tân Nhật

Theo lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò, trong công tác chỉ đạo, điều hành, thị xã đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2024 ngay từ cuối năm 2023. Tiếp tục quán triệt triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; quyết định của UBND tỉnh nghệ An phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035...

Thị xã đã xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án, quy chế... nhằm cụ thể hóa thực hiện các nội dung về hoạt động du lịch, trong đó phải kể đến như: Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND thị xã về việc ban hành Đề án Phát triển du lịch bền vững gắn với phát triển kinh tế biển trên địa bàn Thị xã Cửa Lò đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; phương án về quản lý hoạt động dịch vụ mô tô nước trên địa bàn, quy chế hoạt động xe điện 4 bánh kinh doanh chở khách du lịch; chuẩn bị kế hoạch về kích cầu du lịch Cửa Lò mùa thấp điểm năm 2024…

leftcenterrightdel
 Bà Nguyễn Thị Thành An, Phó Giám đốc Sở Du lịch kiểm tra công tác chuẩn bị và triển khai tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò 2024. Ảnh: Đàm Hiền

Cùng với đó, ngay từ đầu năm, lãnh đạo UBND thị xã đã tổ chức các cuộc làm việc với Sở Du lịch, Sở  Văn hóa & Thể thao, Trung tâm xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh, các cơ quan báo chí tỉnh về công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2024; chuẩn bị triển khai thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Cửa Lò tại các tỉnh, thành trong cả nước, tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao trong năm du lịch 2024; tham gia các hội chợ thương mại, du lịch gắn với quảng bá sản phẩm OCOP; gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang kinh doanh, đầu tư trên địa bàn thị xã để kêu gọi vận động ủng hộ quỹ tài trợ cho các hoạt động du lịch Cửa Lò.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, Hội Nhà báo tỉnh phát động Giải báo chí viết về Cửa Lò 30 năm xây dựng và phát triển và hưởng ứng cuộc thi nhiếp ảnh gắn với chủ đề năm du lịch Cửa Lò 2024...

leftcenterrightdel
Ông Doãn Tiến Dũng (trên cùng bên trái), Chủ tịch UBND thị xã cùng đoàn kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị phục vụ du lịch tại các phường. Ảnh: Quý Hiền

Từ những nội dung, hoạt động trên đã mang lại những kết quả bước đầu, tạo tiền đề vững chắc để thị xã đón và triển khai các lĩnh vực hoạt động du lịch năm 2024 hứa hẹn nhiều thành công. Đáng chú ý và quan trọng là công tác tuyên truyền, UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông sản xuất nhiều chương trình phát thanh chuyên mục tuyên truyền du lịch, phát sóng hàng trăm lượt trên Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã và đài truyền thanh ở bãi biển; nhiều tin bài, phóng sự được gửi phát sóng trên các chương trình của Đài PT - TH Nghệ An; ngoài ra còn có các phóng sự, tin, bài; video clip về các hoạt động về du lịch được đăng tải, phát sóng trên các báo, đài, website, youtube và trên các nền tảng mảng xã hội.

Thị xã cũng giao cho các phòng, ngành liên quan tổ chức biên soạn, phát hành các ấn phẩm giới thiệu về tiềm năng, lợi thế du lịch của địa phương; tuyên truyền cổ động bằng hệ thống trực quan panô, áp phích, các điểm check- in tại các trục đường, khu vực trung tâm trên địa bàn tỉnh, thị xã; lắp đặt biển quảng cáo bằng đèn Led, tăng cường hệ thống đèn trang trí tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu lâm viên phía đông đường Bình Minh.

Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, đăng tải các hoạt động, chuyên mục về du lịch lên trang thông tin điện tử Cửa Lò nhằm tạo điền kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu, phục vụ tốt nhu cầu của người xem. Triển khai ký kết đối với một số cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương để tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, tài nguyên, lợi thế phát triển du lịch Cửa Lò năm 2024... 

Trong công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị phục vụ du lịch, thị xã đã tập trung chỉ đạo sớm công tác quy hoạch, chỉnh trang khu lâm viên phía đông đường Bình Minh. Đầu tư xây dựng tuyến đường dạo bộ dọc bãi tắm từ đảo Lan Châu đến Vinpearl Cửa Hội với hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí để phục vụ du khách dạo bộ và thưởng thức khung cảnh bãi biển về đêm, gắn với quy hoạch khu lâm viên phía đông đường Bình Minh. Quy hoạch các vị trí, điểm bán mực nháy Cửa Lò và các sản phẩm đánh bắt về đêm, các sản phẩm OCOP.  Chỉnh trang các khu ẩm thực ở ven sông Lam, đường Mai Thúc Loan, khu ẩm thực phường Nghi Thu; khu ẩm thực trải nghiệm trên sông Cấm, phường Nghi Tân...

Tiến hành sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hạ tầng như kè biển, nắp mương, nắp hố ga, vỉa hè và thường xuyên khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý các điểm sụt lún vỉa hè, mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu, điện trang trí bị hư hỏng trên các tuyến đường; chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, điện chiếu sáng, điện trang trí nghệ thuật và nâng cấp quy mô tuyến phố đi bộ gắn với âm nhạc đường phố

Thị xã đã tập trung chỉ đạo, phối hợp các chủ đầu tư, các đơn vị thi công hoàn thiện các công trình chỉnh trang để kịp thời phục vụ du lịch.

Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND các phường rà soát trên địa bàn, trong khu dân cư chỉnh trang hệ thống đường, điện chiếu sáng, điện trang trí, cây xanh, công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư, các điểm check in; tuyên truyền, vận động xã hội hóa chỉnh trang đô thị, hướng tới xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu.

leftcenterrightdel
 Phường Nghi Hải chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan ra quân giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn. Ảnh: Hạnh Nhật

  Trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, thị xã đã xây dựng kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang ATGT năm 2024, tổ chức ra quân đợt cao điểm trên toàn bộ các tuyến đường, kể cả đường trong khu dân cư, duy trì thường xuyên công tác giải tỏa, xử lý, quản lý kịp thời tái lấn chiếm hành lang ATGT, kết hợp xử lý, giải tỏa các cọc chống, mái che, bạt, biển quảng cáo, dây phơi... lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường; tổ chức thực hiện mô hình "đường tự quản"; đoạn tuyến “văn minh, kiểu mẫu” gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Tăng cường công tác quản lý, rà soát và xử lý các có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị ở các tuyến đường trên địa bàn.

Tiến hành cắm bổ sung, thay thế các biển báo giao thông cấm dừng, đỗ tất cả các loại phương tiện taxi, xe điện 4 bánh, xe chở khách; bố trí bãi đậu xe và các vị trí tạm. Thường xuyên kiểm tra, rà soát để xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện dừng, đậu trên vỉa hè và lòng đường các tuyến đường cấm; giao các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông tổ chức tuần tra để điều tiết giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông...

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Quang Tiêu, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì làm việc về tình hình hoạt động xe điện 4 bánh. Ảnh: Hiền Ánh

UBND thị xã đã tổ chức làm việc với các Chi hội xe điện và các đơn vị liên quan trong việc triển khai quản lý xe điện 4 bánh trên địa bàn.  Nhìn chung, sau 1 năm triển khai, hiện tất cả các chủ xe điện đã chấp hành chủ trương của thị xã về thực hiện ghép xe và thay thế 558 xe điện cũ thành 278 xe điện mới đảm bảo đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm và hoạt động phục vụ khách du lịch năm 2023 đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

Đồng thời đã quy hoạch 2 bãi đỗ xe phía Đông đường Bình Minh, trên vỉa hè và một số tuyến đường ngang, đường dọc phía Tây đường Bình Minh để cho xe điện dừng, đỗ đón trả khách; triển khai thực hiện theo quy chế, phương án quản lý hoạt động xe điện 4 bánh, mô tô nước do UBND thị xã ban hành... 

leftcenterrightdel
 Các phòng, ngành UBND thị xã phối hợp Đội QLTT số 2 kiểm tra ATVSTP ở các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Ảnh: CLO

Thị xã đã thường xuyên ra quân làm sạch môi trường khu du lịch và trong khu dân cư; lắp đặt thêm hệ thống thùng rác công cộng dọc khu lâm viên bãi tắm và các điểm công cộng. Tổ chức cào sàng cát làm sạch bãi biển, tạo cảnh quan và môi trường bãi tắm sạch, đẹp, an toàn. Tiến hành thu gom, vận chuyển rác thải xây dựng dưới bãi tắm, thường xuyên xử lý nhanh, hiệu quả rác thải dưới bãi tắm sau mùa mưa bão và trước mùa du lịch.

leftcenterrightdel
Các cơ quan, đơn vị, nhà hàng, khách sạn và học sinh đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường biển. Ảnh: Nhật Tân
Trong công tác quản lý giá cả và chất lượng các dịch vụ và sản phẩm du lịch, thị xã yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ, sản phẩm phục vụ du lịch phải niêm yết giá công khai. Tập trung quản lý giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ tại các ki ốt, khách sạn, nhà hàng, chợ hải sản... Xây dựng các sản phẩm phục vụ du khách, đặc biệt là các sản phẩm mang thương hiệu Cửa Lò, các sản phẩm OCOP như nước mắm, cá thu nướng, các sản phẩm hải sản khô…
leftcenterrightdel
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy phối hợp Liên đội trường THCS Nghi Thủy tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho giáo viên và  học sinh. Ảnh: CL0

Nhằm nâng cao kiến thức du lịch và nghiệp vụ hướng dẫn cho du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Cửa Lò, UBND thị xã đã tổ chức các lớp tập huấn và thi sát hạch cấp chứng chỉ cho các lái xe điện; đảm bảo nhân lực, phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn trên biển; mở các lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm, lớp tập huấn quản lý môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần đem lại hình ảnh du lịch địa phương tới du khách muôn nơi...

leftcenterrightdel
 Từ 1/6/2023,VinWonders Cửa Hội sẽ đưa vào vận hành, khai thác. Đây được xem là siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí hàng đầu khu vực. Ảnh: Vương Bằng

Trước giờ chào đón sự kiện quan trọng và ý nghĩa của Cửa Lò trong mùa du lịch 2024, nhiều du khách đã có những cảm nhận tích cực, tốt đẹp về phố biển được xếp loại đẹp nhất miền Trung này. Chị Hoàng Thị Hồng là người con xứ Nghệ, sau nhiều năm sinh sống, làm việc ở vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió, nay trở về với biển quê hương.

Chị vui vẻ cho biết: Biển Cửa Lò rất đẹp, nước biển trong xanh, bờ cát và cây cối đều mang vẻ đẹp thơ mộng. Con người nơi đây rất thân thiện, mến khách. Các món hải sản đều tươi ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả phải chăng, an ninh trật tự, môi trường đảm bảo nên đến với Cửa Lò luôn là sự lựa chọn của gia đình, bạn bè vào các dịp lễ, nhất là vào cuối tuần.

Còn anh Hồ Hoà đến từ Hà Nội có cảm nhận riêng: Qua những chuyến công tác và lưu trú tại Cửa Lò chúng tôi thấy cơ sở vật chất phục vụ du lịch ở đây rất tốt, các khách sạn, nhà nghỉ đều được "làm mới" khang trang, đầy đủ tiện nghi, nhân viên phục vụ nhiệt tình, vui vẻ. Đến với Cửa Lò chúng tôi đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Đây thật sự là điểm đến hấp dẫn, với vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng, ngoài đến với biển để đắm mình với những con sóng hiền hòa, thưởng thức các đặc sản của vùng biển xứ Nghệ, mọi người còn có dịp được tham quan các thắng cảnh, di tích, các đền, chùa để hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của vùng biển nổi tiếng dọc miền Trung.

leftcenterrightdel
Hoa Cúc biển bạt ngàn bên bờ biển Cửa Lò, với nhiều điểm check-in đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách khi đến với Nghệ An. Ảnh: CL0

Ông Nguyễn Quang Tiêu, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: Kế thừa và phát huy những kết quả trong hoạt động du lịch nhiều năm qua, năm 2024, du lịch Cửa Lò tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và các cấp, các ngành từ tỉnh đến thị xã trong công tác quản lý nhà nước, thu hút đầu tư, tổ chức các sự kiện, lễ hội, hội thi hoạt động văn hóa, thể thao để thu hút khách. Nhờ đó, các chỉ tiêu cơ bản về lượt khách, doanh thu du lịch đều đạt, vượt kế hoạch và tăng trưởng tốt so với cùng kỳ các năm trước. Năm 2024, thị xã đặt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách du lịch, tăng 15% so với năm 2023, khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt khách; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023.

Đức Anh