Vụ lở đồi xảy ra vào khoảng 2h ngày 10/9, tại thôn Làng Át, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã cướp đi sinh mạng của 8 người, một người vẫn mất tích, trong đó, có gia đình mất đi 5 người thân.

Bà Hoàng Thị Bền, con gái của 5 nạn nhân trong gia đình bị nạn khóc nghẹn, bà cho biết, đau xót lắm, mất hết rồi, chỉ trong một đêm bố, mẹ, em cậu, em mợ và cháu gái đã không còn ai.

Khi biết tin người thân ra đi vì sạt lở đất ở thông Làng Át, bà Nguyễn Thị Đông họ hàng của những nạn nhân xấu số bàng hoàng cho biết, chưa bao giờ thấy sạt lở gây thiệt hại nghiêm trọng và nặng về người và tài sản như thế này, có lẽ cơn bão số 3 là cơ bão đau thương nhất bà từng thấy.

leftcenterrightdel
 Tìm thấy một thi thể trong vụ sạt lở đất thông Làng Át. Ảnh: Bùi Bình

Đến nay, thời tiết Yên Bái đã ngớt mưa, nhiều nơi có nắng, song nguy cơ sạt lở đất vẫn rình rập, mới đây, khoảng 4 - 5h sáng (12/9), tiếp tục xảy ra sạt lở đất tại km 23, quốc lộ 37, đoạn xã Hưng Khánh, vụ sạt lở đã vùi lấp 2 nhà dân, làm chết 2 người, 4 người bị thương.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến 11h, ngày 12/9, bão lũ đã làm 44 người chết và mất tích, 24 người bị thương; 22.886 nhà ở bị thiệt hại, trong đó, 128 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 75 nhà bị hư hỏng nặng…

4.829 ha cây trồng thiệt hại, ảnh hưởng; 4 tuyến quốc lộ bị sạt lở, nước dâng cao gây ách tắc giao thông kéo dài; 147 điểm sạt lở trên tuyến 14 đường tỉnh; 25 công trình thủy lợi hư hỏng nặng…

Để khắc phục bão lũ, tỉnh Yên Bái đã huy động trên 30.835 người tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả; huy động 129 máy xúc, 14 máy ủi, 322 ô tô, 63 xuồng máy, 24 thuyền máy, 11 thuyền nan, 38 máy phát điện, 168 máy cưa xăng…

Các lực lượng đã tập trung hót đất, đá sạt lở để đảm bảo thông các tuyến đường và hót đất đá bồi lấp, vệ sinh môi trường....

Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện xuống hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân bị thương vong do sạt lở đất, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu, đồng thời hỗ trợ tạm thời cho gia đình có người bị chết 25 triệu đồng/người; hỗ trợ gia đình có người bị thương 5 triệu đồng/người.

Thực hiện di dời và bố trí chỗ ở tạm thời về nhà người thân đối với 128 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Đối với 12.391 nhà phải di dời người và tài sản đã bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ gia đình tại các nhà văn hóa, trụ sở UBND xã và xen ghép vào các hộ gia đình không bị ảnh hưởng…

Lúc 6h ngày 12/9, mực nước sông Thao tại Yên Bái là 31,41m (trên báo động 2 là 0,41m; Sông chảy tại Thác Bà là 28,86m (trên báo động 3  là 6,87m).

Dự báo trong 6h - 12h tới, lũ trên sông Thao đang xuống, mực nước trên sông Chảy dao động ở mức cao (phụ thuộc vào điều tiết xả lũ của các thủy điện phía thượng lưu).

 

Bùi Bình