Trước đó, ngày 28/1/2019, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) có Văn bản 396/BVHTTDL-DSVH thẩm định DA Lầu Bảo Đại, nội dung nêu rõ: DA Lầu Bảo Đại được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng, hình thành cơ sở phục vụ du lịch, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa. 

Bộ VHTT&DL đồng ý thỏa thuận DA Lầu Bảo Đại, với quy mô 88.632,7m2, theo bản đồ Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan tỉ lệ 1/500, bao gồm các hạng mục: Bảo tồn 5 biệt thự hiện hữu theo hướng bảo tồn hình thức kiến trúc bên ngoài, gia cố, phục hồi, cải tạo nội thất nhằm tạo không gian đón tiếp, trưng bày hiện vật… Đối với việc bảo tồn 5 căn biệt thự, chủ đầu tư cần phối hợp với Sở VHTT Khánh Hòa để được hướng dẫn triển khai bước thiết kế, thi công cải tạo và khai thác sử dụng và bảo quản, tu bổ phục hồi di tích.

Tham quan tại DA Lầu Bảo Đại. Ảnh: XH

 

Hiện, DA Lầu Bảo Đại, trong đó việc trùng tu, sửa chửa 2 căn biệt thự là Vọng Nguyệt và Nghinh Phong đã được khoảng 80%, dự kiến sẽ hoàn thiện trong tháng 4/2019 và có thể mở cửa đón khách trước và trong dịp Festival Biển Nha Trang 2019.

Xuân Hướng