Ngày 4/10, Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, đã ban hành thông cáo báo chí về Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa diễn ra.

Theo thông cáo, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đã điểm lại tình hình thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024.

Tỉnh đã hoàn thành tốt việc sơ kết, tổng kết các chủ trương lớn về công tác xây dựng đảng theo yêu cầu Trung ương và chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra.

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức thành công 4 đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, 2 Hội nghị thông tin chuyên đề, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh hiện nay; triển khai kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương. Củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức, đảng viên vi phạm theo Thông báo số 581-TB/UBKTTW của UBTK Trung ương đảm bảo thấu tình, đạt lý và báo cáo kịp thời, được UBKT Trung ương thống nhất. Hiện, đang tiếp tục chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, vi phạm theo lộ trình đề ra.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; rà soát tổng thể việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán Nhà nước năm 2023 và các năm trước còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: P.B 

Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, có tác động tích cực trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính; xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Về kinh tế - xã hội, 9 tháng đầu năm 2024, Quảng Nam tiếp tục phục hồi tích cực so với năm 2023 và phát triển trên hầu hết các lĩnh vực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 15,7% so với cùng kỳ, lĩnh vực thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá…

Thu hút đầu tư có những chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng, đã cấp mới 25 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 4.800 tỷ đồng; cấp mới 9 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 128,14 triệu USD.

Tình hình công dân đến các trụ sở tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với 7.003 lượt, giảm 35,9%, 6.902 vụ việc, giảm 9%, so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài những kết quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam cũng chỉ ra chỉ ra các tồn tại, hạn chế như công tác nắm bắt, định hướng, giải quyết vướng mắc về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức đảng có lúc, có nơi thiếu thường xuyên, chưa kịp thời; một số tổ chức cơ sở đảng chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục lý luận chính trị.

Việc rà soát, củng cố, kiện toàn một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh; các ban chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chậm. Việc thực hiện quy trình công tác cán bộ ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chặt chẽ theo quy định.

Việc chuyển đổi vị trí công tác chưa quyết liệt, chủ yếu thực hiện việc chuyển đổi trong nội bộ cơ quan, đơn vị; vẫn còn tình trạng thiếu quyết liệt, né tránh, chưa thực hiện đúng, đầy đủ theo chức trách, nhiệm vụ được giao của một số cán bộ, công chức, viên chức.

Một số cấp ủy cấp huyện và cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chậm so với kế hoạch đề ra; một số UBKT cấp ủy huyện và tương đương, UBKT đảng ủy cơ sở chưa thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác nắm tình hình Nhân dân và xử lý một số vụ việc tại cơ sở chưa kịp thời.

Thu ngân sách đạt thấp, mới đạt 63% dự toán; nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn khó khăn phải cắt, giảm quy mô sản xuất, ngừng hoạt động; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

N. Phê - L. Bằng