Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng về chính sách, sự phát triển của thương mại điện tử, dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ ký gửi hàng hóa, hành lý… để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là vàng, ma túy, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, giám sát chặt chẽ hàng hóa, hành lý qua các cửa khẩu, kịp thời phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, xử lý theo đúng quy định.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường tổ chức đấu tranh, kịp thời ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua khu vực cửa khẩu, lối mở đường bộ, cảng biển, cảng sông quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế và các địa điểm khác thuộc địa bàn hoạt động hải quan, trong đó tập trung đấu tranh phát hiện ma túy các loại, vàng, xăng dầu, ngoại tệ…

Tổng cục Thuế phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu các cá nhân, tổ chức kinh doanh, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức kinh doanh mặt hàng vàng thực hiện nghiêm việc áp dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua, bán, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức không thực hiện đúng quy định.

Phối hợp với cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế các nước trong công tác chia sẻ thông tin, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa; giám sát chặt chẽ hoạt động công vụ để phát hiện và phòng ngừa tiêu cực, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cương công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong công tác quản lý thuế, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, nhất là trong quản lý xuất khẩu, nhập khẩu để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.
H.A