UBND huyện Thường Tín (Hà Nội): Phiếu chuyển số 238/BTT-KTPH ngày 27/5/2019, chuyển đơn của người dân xóm 1, thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội phản ánh: Đầu tháng 3/2019, ông Nguyễn Văn Chuyền, trú tại xóm 1, thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín khởi công xây dựng nhà kiên cố trên thửa đất số 512, tờ bản đồ số 1 nhưng lấn ra đường làng 30cm và phần đường xóm 18m. Việc lấn chiếm của ông Chuyền đã được các hộ dân phản ánh và đề nghị ông Chuyền xây dựng đúng phần diện tích nhà mình có, nhưng ông Chuyền vẫn cố tình lấn chiếm gây bức xúc dư luận...

UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi): Phiếu chuyển số 219/BTT-KTPH ngày 16/5/2019, chuyển đơn của ông Phạm Lực, trú tại thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi phản ánh: Tập thể lãnh đạo xã Bình Trung, trực tiếp là ông Trần Ngọc Sinh, Phó Bí thư xã và ông Trịnh Phú Định, Chủ tịch UBND xã lợi dụng chức vụ và quyền hạn phá rừng keo non của người dân để làm trang trại nuôi gà cho cá nhân gây bức xúc dư luận. Khi người dân có phản ánh, các ông đã có hành vi uy hiếp người dân...

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ