Triển lãm nhằm giới thiệu khái quát về cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp của Nhân dân ta; khẳng định đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đề cao sức mạnh, ý chí quyết tâm, lòng dũng cảm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Triển lãm cũng góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân, đặc biệt cho thế hệ trẻ về tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, bài học kinh nghiệm của chiến thắng Điện Biên Phủ; giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Đồng thời, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ, các thương, bệnh binh... những người đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, tiếp nối ý chí kiên cường, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, chung sức, đồng lòng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh.

leftcenterrightdel
 Nhiều tư liệu quý được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: TH

Phát biểu khai mạc triển lãm, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng cho biết, triển lãm trưng bày 800 tư liệu tiêu biểu được lựa chọn từ vốn di sản văn hiến của dân tộc, theo một chủ đề xuyên suốt, qua 4 phần nội dung: Kháng chiến chống thực dân Pháp và nghệ thuật quân sự Việt Nam; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Chiến thắng Điện Biên Phủ - Biểu tượng của trí tuệ và lòng yêu nước và Âm vang Điện Biên.

Khẳng định lịch sử dân tộc Việt Nam thế kỷ XX đã được đánh dấu bằng những trang vàng chói lọi, những kỳ tích mà Nhân dân ta đã lập nên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một trong những kỳ tích đó chính là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chiến thắng là biểu tượng của khát vọng hòa bình và ý chí độc lập tự do của dân tộc.

Ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị đã họp và nhận định, trận đánh Điện Biên Phủ có ý nghĩa quân sự, chính trị và ngoại giao đặc biệt quan trọng để ngăn chặn sự bành trướng của thực dân Pháp... Trên tinh thần đó, Trung ương Đảng đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, thông qua phương án tác chiến; thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch, Đảng uỷ Mặt trận; giao trọng trách cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng uỷ.

Với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, các đơn vị bộ đội chủ lực nhanh chóng tập kết, bạt rừng, xẻ núi, mở đường kéo pháo, xây dựng trận địa, sẵn sàng tiến công địch. Dân công, thanh niên xung phong bất chấp bom đạn để đảm bảo hậu cần phục vụ chiến dịch.

leftcenterrightdel
 Triển lãm cũng thu hút nhiều cựu chiến binh tham quan. Ảnh: TH

Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Đây là chiến thắng mang tầm vóc thời đại, buộc Chính phủ Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Giơnevơ (20/7/1954), kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp tại Việt Nam và trên bán đảo Đông Dương; giải phóng miền Bắc, tạo cơ sở vững chắc để tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ ở miền Nam, thống nhất đất nước; góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hoà bình, tiến bộ của nhân loại.

70 năm đã trôi qua nhưng tinh thần Điện Biên Phủ vẫn luôn là động lực quan trọng, tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn.

Tại buổi lễ khai mạc, triển lãm đã thu hút đông đảo khách tham quan. Đây là dịp để những cựu chiến binh tìm về với chiến dịch lịch sử của dân tộc. Đồng thời cũng là nơi để những thế hệ tương lai hiểu hơn về Chiến dịch Điện Biên Phủ, qua đó bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thái Hải