Lễ khai mạc đại hội diễn ra với các nghi lễ rước cờ Tổ quốc, cờ đại hội, rước kiệu ảnh Bác Hồ, biểu trưng đại hội và đoàn hồng kỳ; diễu hành của các đoàn vận động viên, đoàn trọng tài; nghi thức đốt đuốc truyền thống; tuyên thệ của vận động viên, trọng tài; chương trình văn nghệ đặc sắc...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Thái Bình lần thứ IX Trần Thị Bích Hằng cho biết, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với phát triển sự nghiệp TDTT của tỉnh.

Tỉnh đã thường xuyên chú trọng chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về TDTT. Đồng thời, có nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển phong trào TDTT quần chúng và đào tạo thể thao thành tích cao.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu Trung ương và tỉnh Thái Bình dự khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thái Bình lần thứ IX. Ảnh: Trọng Tài

Nhiều vận động viên của tỉnh Thái Bình đã đạt thành tích xuất sắc trên đấu trường khu vực và quốc tế, góp phần quan trọng vào thành tích chung của thể thao nước nhà... Sự nghiệp TDTT tỉnh Thái Bình đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, là một trong những địa phương có phong trào thể dục, thể thao phát triển trong khu vực.

“Đại hội không chỉ là ngày hội biểu dương lực lượng, sức mạnh của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, lan tỏa tinh thần thể thao, thể hiện nét đẹp văn hóa của vùng đất địa linh nhân kiệt mà còn đánh giá, ghi nhận sự phát triển của công tác TDTT trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức và công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng và phát triển phong trào sự nghiệp TDTT của tỉnh trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng nhấn mạnh, đại hội là động lực thúc đẩy việc thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ảnh: Trọng Tài

Đại hội TDTT thực sự là động lực thúc đẩy việc thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tiếp tục phát huy các môn thể thao truyền thống, giúp cho con người ngày càng hoàn thiện, toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, góp phần củng cố sức mạnh dân tộc” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh.

Thông qua đại hội, các vận động viên có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng thời, tuyển chọn, tăng cường lực lượng vận động viên của tỉnh tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX, tạo tiền đề cho thể thao Thái Bình tiếp tục có bước phát triển mới, đạt mục tiêu xây dựng thể dục, thể thao theo hướng chuyên nghiệp, mạnh từ cơ sở, đủ khả năng hội nhập với thể thao khu vực và quốc tế.

leftcenterrightdel

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Trọng Tài 

Từ tháng 9/2020, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

Đến nay, tất cả các xã, phường, thị trấn; 8/8 huyện, TP và các đơn vị, sở, ngành trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã tổ chức thành công Đại hội TDTT. Hàng ngàn vận động viên tiêu biểu từ các đội đã tham dự 16 môn thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Thái Bình lần thứ IX, gồm: Bóng đá nhi đồng, cờ tướng, việt dã, bóng bàn, cầu lông, bơi các nhóm tuổi, bóng đá, quần vợt, bóng chuyền...

Ngay sau lễ khai mạc diễn ra trận chung kết Giải Bóng chuyền nữ Bông lúa vàng tranh Cúp Geleximco năm 2022 giữa Đội Geleximco Thái Bình và VTV Bình Điền Long An.

Trọng Tài