Tại buổi lễ khai mạc đã diễn ra phần diễn hành biểu dương lực lượng thể hiện tiềm năng, thế mạnh, khát vọng bay cao, vươn xa của thể thao Thanh Hóa trên tinh thần “thể thao đoàn kết - trung thực - cao thượng”, đồng thời, còn là dịp thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời giới thiệu những bản sắc văn hóa - thể thao độc đáo của cộng đồng 7 dân tộc anh em đang sinh sống trên các vùng miền quê Thanh.

Nghi thức thắp lửa truyền thống được thực hiện trang trọng, linh thiêng với đoàn rước đuốc gồm 5 vận động viên (VĐV) xuất sắc, tiêu biểu nhất của thể thao Thanh Hóa những năm qua, đặc biệt là tại SEA Games 31 vừa qua gồm: Quách Thị Lan, Quách Công Lịch (điền kinh), Nguyễn Thị Hương (teakwondo), Cao Thị Duyên (lặn), Trương Văn Tuấn (Vovinam). Ngọn lửa của Đại hội được lấy tư Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, được 5 VĐV rước về sân vận động tỉnh.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thắp sáng đài lửa truyền thống của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá lần thứ IX. Ngọn lửa sẽ tiếp sức và cổ vũ cho các VĐV thi tài, để Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ IX năm 2022 thành công tốt đẹp.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX nhấn mạnh: Thực hiện “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ, trong suốt 76 năm qua các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phong trào TDTT đã phát triển sâu, rộng khắp các vùng, miền; thể thao thành tích cao khẳng định vị thế của TDTT tỉnh nhà trên các đấu trường quốc gia, quốc tế. Đại hội TDTT là sự kiện văn hóa, thể thao lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội của tỉnh nhà trong năm 2022. Thông qua Đại hội, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể chất. tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng cường đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa phong trào TDTT của tỉnh phát triển lên tầm cao mới. Đại hội còn là dịp để đánh giá toàn diện chất lượng của phong trào TDTT tỉnh, đồng thời tiếp tục phát hiện, tuyển chọn, đào tạo lực lượng VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh để tham gia, thi đấu, giành được thành tích cao ở đấu trường quốc gia, quốc tế. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Đại hội và các thành viên bảo đảm tốt các điều kiện tổ chức thi đấu; các VĐV thi đấu với tinh thần “thể thao - đoàn kết - trung thực - cao thượng”, giành thành tích cao; đội ngũ trọng tài làm việc công tâm, khách quan.

Sau các nghi thức trao cờ lưu niệm, phát biểu tuyên thệ của đại diện huấn luyện viên (HLV), VĐV là chương trình đồng diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Thanh Hóa vươn tầm cao mới” với 3 chương gồm: Chương I: Tự hào một miền di sản; Chương II: TDTT Thanh Hóa - Nơi chắp cánh những tài năng; Chương III: Thanh Hóa chinh phục đỉnh cao mới. Chương trình do các nghệ sỹ, diễn viên; sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch; HLV, VĐV thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa thực hiện.

Được biết, tham gia tranh tài tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX - năm 2022 có hơn 1.000 VĐV của 27 huyện, thị xã, thành phố và 3 ngành Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Các VĐV tranh tài ở 8 môn thi đấu gồm: Điền kinh, bơi, vật dân tộc, taekwondo, pencak silat, cờ vua, cờ tướng, judo với tổng số 137 bộ huy chương. Các môn thi đấu được tổ chức tại 6 địa điểm thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh và TP Thanh Hóa.

Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX - năm 2022 sẽ diễn ra đến hết ngày 6/6/2022. Lễ bế mạc, trao thưởng sẽ được tổ chức tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh vào 20h tối ngày 6/6/2022.

 

Văn Thanh