Vào chiều tối 6/4, lúc khoảng gần 19 giờ ngọn lửa bốc lên từ mái nhà rông của huyện Đắk Tô, mặc dù người dân ra sức chữa cháy nhưng do nhà cao cộng với vật liệu dễ cháy nên trong thời gian ngắn, lửa đã thiêu rụi toàn bộ nhà rông.

Theo một số người dân ở đây cho biết, trước khi xảy ra cháy tại khu vực nhà rông có mưa và sấm chớp.

Được biết, nhà rông huyện Đắk Tô là công trình văn hóa được xây dựng năm 2017, diện tích sàn 170 m2 vốn đầu tư 1,7 tỉ đồng.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng của Kon Tum điều tra, làm rõ.

Khuất Nguyên