Nơi đây là địa điểm thuận lợi để tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá bằng nhiều hình thức về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Trong những năm qua, cùng với 700 di tích, công trình, địa điểm lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mọi miền Tổ quốc, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã làm tốt vai trò chủ động đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nhận thức sâu sắc về vai trò và trách nhiệm của công trình chính trị mang tên lãnh tụ của dân tộc ngay trên chính quê hương của Người, Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã chủ động, nâng cao chất lượng hoạt động và không ngừng đổi mới và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn 2021- 2023, Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã và sẽ tổ chức được nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ cũng như tại một số địa phương, trường học trong tỉnh về chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: Tổ chức dâng hoa, trưng bày ảnh chuyên đề, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng đã tạo sự lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có hàng trăm ngàn lượt người tham quan, hàng ngàn lượt người chia sẽ, hưởng ứng, trong đó có rất nhiều đoàn, đối tượng là cán bộ, đảng viên, các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ...

leftcenterrightdel
Nhiều hoạt động, sự kiện chính trị - xã hội được tổ chức tại Quảng trưởng Hồ Chí Minh 

Hàng năm, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã đón tiếp hàng triệu lượt khách tham quan (trung bình 3.5 triệu lượt khách/năm), hàng trăm đoàn đến tổ chức dâng hoa, dâng hương, báo công trước Tượng đài Bác Hồ (trung bình 400 đoàn dâng hoa/năm) trong đó có nhiều đoàn đến nhân dịp sơ kết chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh thường xuyên được tỉnh và ngành văn hóa thể thao lựa chọn là địa điểm để tổ chức các sự kiện lễ lớn của tỉnh trong đó có nhiều sự kiện tôn vinh về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2020, 2021, 2022 mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức được nhiều sự kiện, tiêu biểu như: Tổ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội cam Vinh, đêm hội Giao thừa, Mừng Đảng– Mừng Xuân, ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày thương binh, liệt sỹ 27/7…; Phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), Phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Hành trình cuộc sống”, phục vụ khai mạc giải Việt dã và ngày chạy Olympic toàn tỉnh, phục vụ cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021.

Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được khống chế, nên các sự kiện, lễ lớn được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh được nhiều và phong phú, như: Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật Người mẹ Làng Sen và triển lãm ảnh nghệ thuật Đời Sen nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890– 19/5/2022); phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chuỗi các hoạt động trong dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890- 19/5/2022) và Tổng kết Lễ hội làng Sen năm 2022; phối hợp tổ chức chương trình Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Quảng trường Hồ Chí Minh và chương trình nghệ thuật “Bài ca không quên” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ; Phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II; phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 – 19/8/2022) và ngày thành lập nước (2/9/1945 – 2/9/2022); Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tổ chức chương trình “Hành trình cuộc sống” năm 2022;  Phối hợp phục vụ cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022; Phối hợp tổ chức Lễ phát động Quốc gia về Phòng chống bạo lực gia đình; Phối hợp tổ chức diễn xướng dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Quảng trường Hồ Chí Minh; Phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức triển lãm Du lịch Nghệ An- Gwangiv, Hàn Quốc tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Các nghệ nhân và diễn viên biểu diễn tại không gian diễn xướng Dân ca Ví, Giặm ở Quảng trường Hồ Chí Minh.

Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã chủ động và phối hợp triển khai thực hiện nhiều cuộc trưng bày chuyên đề ảnh tại Quảng trường Hồ Chí Minh và tại một số địa phương, trường học trong tỉnh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự lan tỏa trong đảng viên, quần chúng nhân dân, như: Phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam” nhân kỷ niệm 90 năm ngày thàng lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020); phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Những nét phác họa chân dung” nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Tổ chức trưng bày ảnh tại Quảng trường Hồ Chí Minh chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh –  Người là ánh sáng soi đường” vào dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8/12/1961 – 8/12/2021); phối hợp với Công đoàn Cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức trưng bày bằng hình thức trực tiếp chuyên đề “Phụ nữ Việt Nam trong trái tim Bác” nhân dịp kỷ niệm  112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2022 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tổ chức Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2022)... 

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày giới thiệu các hiện vật, tư liệu và thực hiện các hình thức tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong năm 2022, Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã tổ chức được 2 cuộc nói chuyên đề tại trường học và các địa phương trong tỉnh, gồm: Buổi nói chuyện chuyên đề “Bác Hồ - Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân” gắn với trưng bày ảnh chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An (9/7/2022); tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Truyền thống quê hương, gia đình – nhân tố hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh” và phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND huyện Quế phong trao tặng quà cho học sinh nghèo tại trường THPT bán trú Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An (16/10/2022).

leftcenterrightdel
 Triễn lãm Du lịch Nghệ An - Gwangju, đánh dấu cho sự gắn kết và phát triển trong mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju.

Song song với tuyền truyền trưng bày chuyên đề ảnh tại Quảng trường Hồ Chí Minh và tại một số địa phương, trường học trong tỉnh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng như tuyên truyền trên các hạ tầng mạng xã hội (trang webite Quangtruonghochiminh, trang Fanpage BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài các Hồ) với rất nhiều lượng truy cập của độc giả; các chuyên đề bằng hình thức 3D, Slide nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh cũng như phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid. 19.

Đáng chú ý như: Tổ chức trưng bày online bằng công nghệ 3D và video truyên truyền chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh –  Người là ánh sáng soi đường” vào dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8/12/1961 – 8/12/2021); trưng bày bằng hình thức slide chuyên đề “Phụ nữ Việt Nam trong trái tim Bác” nhân dịp kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2022 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; xây dựng các Slide tuyên truyền nhân các ngày lễ kỷ niệm, ngày truyền thống như: “Bác Hồ với Phụ Nữ Việt Nam” , “Bác Hồ với Giáo dục” , “Xuân về nhớ Bác”, tuyên truyền bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều Slide khác với hình thức tuyên truyền phong phú đã được đông đảo công chúng đón nhận và chia sẻ rộng rãi, tạo sự lan tỏa rộng khắp. 

leftcenterrightdel
Năm 2023 sẽ kỷ niệm 20 năm khánh thành và phát huy giá trị công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ cho hay: Trong giai đoạn vừa qua, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất là năm 2021 và quý I năm 2022, nhưng với tinh thần sáng tạo, chủ động thích ứng với mọi điều kiện hoàn cảnh phù hợp với chuyển đổi số, Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh đã thực hiện được nhiều nội dung, hình thức trong công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân dân trong việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam.

Năm 2023 đánh dấu tròn 20 năm xây dựng và phát huy giá trị Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (10/4/2003 – 10/4/2023), Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Trang Anh