Theo thống kê sơ bộ, tính riêng quý I/2024, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 451 vụ, phát hiện vi phạm xử lý 379 vụ, thu nộp ngân sách hơn 1,8 tỷ đồng.

Đối với thuốc lá thế hệ mới, đã kiểm tra 74 vụ, phát hiện vi phạm xử lý 71 vụ, thu nộp ngân sách hơn 1,2 tỷ đồng.

Số liệu năm 2023 cho thấy, với thuốc lá nhập lậu, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 1.743 vụ, phát hiện vi phạm xử lý 1.500 vụ, thu nộp ngân sách 7,154 tỷ đồng.

Đối với thuốc lá thế hệ mới, đã kiểm tra 303 vụ, phát hiện vi phạm xử lý 296 vụ, thu nộp ngân sách 3,959 tỷ đồng.

Còn trong năm 2022, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 2.190 vụ, số vụ xử lý trên 1.600 vụ, số lượng bao thuốc và tương đương xử lý trên 126.000 bao; số lượng thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng trên 10.000 sản phẩm các loại; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là trên 7,7 tỷ đồng...

Theo Bộ Công Thương, hiện nay tình hình buôn lậu và sử dụng sản phẩm mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng) rất phức tạp, trong khi chế tài xử lý chưa đủ mạnh.

Do chưa có quy định cụ thể nên các lực lượng chức năng chỉ xử lý hành chính, xử phạt tối đa 50 triệu đồng với cá nhân và 100 triệu đồng với tổ chức.

Trong khi đó, chưa có chế tài xử lý mạnh như xử lý hình sự tương tự như hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển sản phẩm thuốc lá nhập lậu là hàng cấm...

Liên quan đến vấn đề, mới đây, để nâng cao hiệu quả quản lý mặt hàng tiêu thụ đặc biệt này, đầu tháng 5/2024, Bộ Công Thương đã có báo cáo gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội đề nghị thực hiện loạt biện pháp quản lý liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Trong thời gian chưa ban hành chính sách, Bộ Công Thương kiến nghị chưa cho phép lưu hành sản phẩm thuốc lá điện tử tại Việt Nam.
H.N