Phát biểu tại Lễ ký, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, việc ký kết MOU với Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh về áp dụng mô hình BIM trong ngành Xây dựng Việt Nam là một sự kiện quan trọng, khởi đầu cho việc mở rộng triển khai áp dụng BIM ở Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, học hỏi những kinh nghiệm thành công của Vương quốc Anh về áp dụng mô hình BIM trong các dự án xây dựng để ngành Xây dựng Việt Nam sớm hoàn thiện thể chế, các hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy chuẩn, áp dụng một cách hiệu quả BIM cũng như xây dựng tầm nhìn dài hạn về ứng dụng BIM trong tương lai.

Chứng kiến Lễ ký MOU giữa hai bên về áp dụng mô hình BIM trong ngành Xây dựng Việt Nam - dự án được tài trợ bởi Quỹ Hỗ trợ thịnh vượng Vương quốc Anh, bà Baroness Fairhead Quốc vụ khanh Bộ Thương mại quốc tế Vương quốc Anh cho rằng đây là một dự án hợp tác rất quan trọng, có sự quan tâm và tham gia của các cơ quan Chính phủ và các đối tác liên quan, là bước khởi đầu rất tốt cho sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên trong 03 năm tới, đồng thời cũng tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam để đạt được những mục tiêu chung.

Trần Quý