Như Báo Thanh tra đã phản ánh, ngày 11/3/2009, UBND quận Tây Hồ có Quyết định 698/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng tuyến đường ngõ 124 Âu Cơ, phường Tứ Liên, với mức khái toán kinh phí là 49,19 tỷ đồng (trong đó giải phóng mặt bằng là 40 tỷ đồng) với chiều dài vài trăm mét.

Gần 1 năm sau, UBND TP Hà Nội có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư D.A trên với tổng mức đầu tư đã dự kiến lên đến 107,814 tỷ đồng, ngân sách TP hỗ trợ là 70%, còn lại là ngân sách quận Tây Hồ.

Đầu năm 2011, UBND TP Hà Nội có văn bản ủy quyền cho UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư. Tháng 4/2011, UBND quận Tây Hồ ra quyết định phê duyệt D.A, mức đầu tư lúc này đã lên đến… 136,034 tỷ đồng (tăng gần gấp 3 lần so với năm 2009). Mức đầu tư “khủng” như vậy, nhưng cái gọi là D.A chỉ là việc mở rộng một con ngõ cụt, đang có chiều rộng từ 7 - 8m sẽ được mở rộng lên thành 20,5m; trong đó, vỉa hè mỗi bên rộng 5m còn lòng đường là 10,5m.

 Mới đây, trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ phường Tứ Liên nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho biết: “UBND phường đã và đang thực hiện D.A mở rộng đường ngõ 124 Âu Cơ với tổng mức đầu tư là 202 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP và của quận”.

Ngày 31/5, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã có công văn chuyển đơn của công dân với nội dung “yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét lại việc triển khai D.A mở rộng ngõ 124, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ do vi phạm quy chế dân chủ, thiếu minh bạch, công khai đồng thời áp dụng chính sách đền bù hỗ trợ tái định cư theo Luật Đất đai 2013”.

 Trước đó, ngày 23/4, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản 2820/VPCP-V.I thông báo về việc một số hộ dân cư trú tại ngõ 124 Âu Cơ có đơn thư gửi Thủ tướng Chính phủ khiếu nại việc UBND quận Tây Hồ lập D.A mở rộng ngõ 124 Âu Cơ không đúng quy định, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lời của các hộ dân có liên quan đến D.A và không được người dân đồng tình. Văn phòng Chính phủ chuyển đơn đến UBND TP Hà Nội để chỉ đạo xem xét, giải quyết khiếu nại của các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật và thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết kết quả.

 Theo phản ánh của người dân, vào ngày 15/6 vừa qua, quận Tây Hồ ký giấy mời người dân đi họp nhưng yêu cầu đầu giờ chiều ngày 17 tiến hành họp là rất bất cập. Một điều nữa là “tất cả các giấy mời đều ghi chỉ có 1 số duy nhất là “75” khiến người dân không đồng tình và không ai tham dự cuộc hợp với lý do mỗi người dân là một “chủ thể riêng biệt được quy định theo pháp luật” thì phải có giấy mời cụ thê đến từng người có như vậy mới đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng” - một cán bộ công an nghỉ hưu bức xúc.

“Hà Nội vừa phê duyệt D.A làm mới hoàn toàn đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ - Giảng Võ dài 697m, rộng 50m, có tổng mức đầu tư 1.767 tỉ đồng với 641 hộ dân bị ảnh hưởng đã là con đường đắt nhất hành tinh. Ở đây chỉ có mỗi việc mở rộng 509m ngõ hiện có cũng đã tốn 202 tỷ đồng và chưa dừng ở con số đó. Tuy nhiên, việc mở rộng này đã trái với Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 8/8/2014 của Chủ tịch TP về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận tỷ lệ 1/2.000. Như vậy ngõ 124 Âu Cơ xứng đáng là ngõ cụt đắt nhất hành tinh” - ông Nguyễn Văn D., một người dân sống tại mặt ngõ này đã nói.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nam Dũng