Theo đó, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phát động Chương trình “Chuyến xe yêu thương hướng về thành phố mang tên Bác”. Chương trình được tổ chức với mong muốn TP Hồ Chí Minh sớm chiến thắng dịch bệnh.

Hưởng ứng chương trình, hàng trăm hộ gia đình, doanh nghiệp đã hăng hái tham gia, nhiệt tình ủng hộ.

Sau 2 ngày phát động, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã vận động được 70,6 triệu đồng tiền mặt, 55 tấn nông sản, 19 tấn gạo, 500 thùng mì tôm, cùng nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm khác.

Trong đó, huyện Đức Trọng được coi là vùng trồng rau lớn của tỉnh, đã hỗ trợ 25,3 tấn nông sản… Huyện Đơn Dương hỗ trợ 15 tấn rau, củ, quả cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác.

leftcenterrightdel
 Các "chuyến xe yêu thương" được chuẩn bị để hướng về thành phố mang tên Bác. Ảnh: NH

Hưởng ứng theo phát động của Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đức Trọng đã liên hệ, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đồng thời phát động đoàn viên, thanh niên thuộc 34 cơ sở đoàn cùng đóng góp, tham gia hỗ trợ các hoạt động của chương trình.

Nhiều đoàn viên, thanh niên đã không ngại mưa gió, vất vả cùng chung tay vận động, khuôn vác hàng hóa về điểm tập kết, sắp xếp hàng lên xe để gửi tấm lòng của người dân Lâm Đồng về với thành phố mang tên Bác.

CTV Thanh Chương