Ngày 15/5, nguồn tin từ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, bà V.T.N.H, Giám đốc Sở Tư pháp vừa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bà H. được cách ly tập trung từ ngày 6/5.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, bà được chuyển đến Bệnh viện Phổi TP Đà Nẵng để điều trị. 

Bà H. được xác định F1 từ ngày 6/5. Do bà có dự họp và làm việc ở Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, nên UBND TP yêu cầu thực hiện giãn cách, giảm 50% số cán, bộ công chức tại Trung tâm Hành chính. Riêng đơn vị Sở Tư pháp 100% làm việc tại nhà. 

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm gần 1.400 cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng; các mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Bà H. được đưa đi cách ly. Ở 3 lần xét nghiệm trước, bà âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong lần xét nghiệm thứ 4 (15/5), kết quả là dương tính với SARS-CoV-2.

Q.Thân - N. Phê