Còn 7 ca tiếp tục cách ly theo dõi chặt chẽ chờ kết quả xét nghiệm, trong đó 4 ca ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, 3 ca ở Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Có thêm 3 ca nghi nhiễm mới, vừa được chuyển đến theo dõi ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp:

Trường hợp thứ nhất là D.M.J, nam, ngày sinh 26/01/2018, địa chỉ nơi làm việc tại Khu công nghiệp VSIP Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Bệnh nhân cùng bố mẹ từ Việt Nam về Tứ Xuyên, Trung Quốc ăn Tết ngày 18/1/2020. Trong thời gian ở Trung Quốc, cả gia đình bệnh nhân không đi du lịch xa, không tiếp xúc với người nào có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Cả gia đình bệnh nhân sang Việt Nam ngày 30/1/2020.

Từ ngày 3/2/2020, bệnh nhân sốt, nhiệt độ cao nhất 39,2oC, ho, chảy nước mũi, không khó thở, vào viện ngày 4/2/2020.

Hiện tại bệnh nhân: Sốt, ho, chảy nước mũi, không khó thở. Trung tâm Y tế dự phòng đã lấy mẫu lúc 9h00 ngày 5/2/2020 và gửi mẫu lúc 14h00 cùng ngày.

Trường hợp thứ hai là D.G.W, nam là bố của bệnh nhân D.M.J, vào viện ngày 4/2/2020.

Hiện tại bệnh nhân ho, không khó thở, không sốt, Trung tâm Y tế dự phòng đã lấy mẫu lúc 9h00 ngày 5/2/2020 và gửi mẫu lúc 14h00 cùng ngày.

Trường hợp thứ ba là H.S.J, nữ, sinh năm 1984 (vợ của bệnh nhân D.G.W, mẹ của bệnh nhân D.M.J).

Ngày 3/2/2020, bệnh nhân ho, đau rát họng, không rõ sốt.

Vào viện ngày 4/2/2020, hiện tại bệnh nhân: Ho, đau rát họng, không khó thở, không sốt. Trung tâm Y tế dự phòng đã lấy mẫu lúc 9h00 ngày 5/2/2020 và gửi mẫu lúc 14h00 cùng ngày.

Kim Thành