leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024. Ảnh: CN
leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, cùng các đại biểu tham quan các quầy trưng bày tại hội báo. Ảnh: CN
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Phát biểu khai mạc Hội báo, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh, đây là ngày hội lớn của báo giới và công chúng cả nước, là hoạt động chào mừng thành tựu đổi mới và phát triển của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: CN
leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh hồi trống khai mạc Hội Báo Toàn quốc năm 2024. Ảnh: CN
leftcenterrightdel
 Hội Báo Toàn quốc 2024 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút 120 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí đặc sắc, tiêu biểu của hàng trăm cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: CN
leftcenterrightdel

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đến thăm gian trưng bày của Báo Thanh tra. Ảnh: CT

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh thăm gian trưng bày của Tạp chí Thanh tra. Ảnh: CT
leftcenterrightdel
 Tại Hội Báo Toàn quốc năm nay, Báo Thanh tra có gian hàng trưng bày thuộc khu C, gian C20. Ảnh: CN
leftcenterrightdel
 Hội báo thu hút nhiều người dân, độc giả đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: CT

Nhật Tuấn Huyền