Theo thông tin UBND tỉnh Ninh Bình cung cấp, trong Năm Du lịch Quốc gia 2021 sẽ có 104 sự kiện do 27 tỉnh, thành phố tổ chức. Riêng tại tỉnh Ninh Bình, địa phương đăng cai tổ chức sẽ chủ trì 38 hoạt động.

leftcenterrightdel
Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thông tin về kế hoạch tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021. Ảnh: TN 

Thời gian tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 dự kiến diễn ra vào 20h ngày 20/4 tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư).

Tỉnh Ninh Bình xác định đây là cơ hội để ngành Du lịch phục hồi và bứt phá sau đại dịch COVID-19, đồng thời cũng là cơ hội để tỉnh tiếp tục quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch đến với Ninh Bình, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển… Phấn đấu đến năm 2025, ngành Du lịch Ninh Bình cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; đến năm 2030 thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn để thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển.

Để tổ chức thành công sự kiện này, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch với 38 hoạt động, trong đó có 11 hoạt động trọng tâm, gồm: Tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia 2021; khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 (kết hợp khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2021, ngày 9/3 Âm lịch); Lễ hội chùa Bái Đính (khai hội ngày mùng 6 tháng Giêng); Lễ hội Hoa Lư (ngày 9 - 11/3 Âm lịch); Lễ hội Tràng An (ngày 18/3 Âm lịch); Lễ đàn Kính thiên, Tuần Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc- Tràng An", Triển lãm Mỹ thuật "Di sản văn hóa Ninh Bình" năm 2021 và Triển lãm Ảnh nghệ thuật "Ninh Bình huyền thoại" …

Ngoài 11 hoạt động trọng tâm, còn có 27 hoạt động khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh, diễn ra vào các thời điểm trong năm, sẽ thu hút được nhiều giới chuyên môn và du khách tham dự.

Thành Nam