Tuy nhiên, số tiền thu hồi từ tham nhũng trong 22 tháng qua là không đáng kể, chỉ 326 tỷ Rs. Theo đại diện NAB, số tiền nêu trên đều đã được gửi vào Ngân hàng Quốc gia.
 
Tham nhũng là mẹ của mọi loại tệ nạn. NAB là tổ chức chống tham nhũng quốc gia cấp cao nhất của Pakistan được thành lập từ năm 1999 nhằm bài trừ tham nhũng và thu hồi tiền bị mất do tham nhũng. NAB có trụ sở chính tại Islamabad và 8 văn phòng khu vực tại Rawalpindi, Lahore, Karachi, Quetta, KPK, Multan, Sukkur và Gilgit Baltistan.
 
Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch NAB, cơ quan này cam kết làm việc trung thực, minh bạch, công bằng, chuyên nghiệp và vì một Pakistan không tham nhũng. Nhờ những nỗ lực của NAB, Pakistan được coi là hình mẫu cho các quốc gia thuộc Hiệp hội Nam Á vì sự Hợp tác Khu vực (SAARC) trong việc xóa bỏ tham nhũng. Pakistan là quốc gia duy nhất trong SAARC có xếp hạng Chỉ số Nhận thức tham nhũng (CPI) nhảy vọt từ vị trí 175 lên 116 (số 1 là ít tham nhũng nhất).

Ngọc Anh