Toàn tỉnh Quảng Ninh có tổng số 959.021 cử tri đi bỏ phiếu tại 1.438 khu vực bỏ phiếu để bầu, lựa chọn ra 8 đại biểu trong số 14 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tại 3 đơn vị bầu cử; 66 đại biểu trong số 110 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh ở 21 đơn vị bầu cử; 420 đại biểu trong số 692 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện; 3.751 đại biểu trong số 6.232 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

leftcenterrightdel
 Ngay từ sáng sớm, cụ Đồng Xuân Lịch, sinh năm 1921 (100 tuổi), khu Trới 1, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, đã đến khu vực bỏ phiếu và thực hiện khai báo y tế. Ảnh: TTTT

Để chuẩn bị cho bầu cử, trên phạm vi toàn tỉnh đã thành lập 191 ủy ban bầu cử các cấp (cấp tỉnh và 13 đơn vị cấp huyện, 177 đơn vị cấp xã); ấn định và công bố 1.353 đơn vị bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; thành lập 1.353 ban bầu cử và 1.438 tổ bầu cử.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương đã kịp thời, chủ động xây dựng các kịch bản với những phương án cụ thể cùng các giải pháp phòng, chống dịch.

7.048 ứng viên ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp và gần 40.000 thành viên các tổ chức bầu cử được tổ chức xét nghiệm Covid-19 và đều có kết quả âm tính.

leftcenterrightdel
 Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Lại, 96 tuổi, khu 10, phường Hoành Bồ (TP Hạ Long) thực hiện lần bỏ phiếu thứ 15 bầu ĐBQH và HĐND các cấp. Ảnh: TTTT

Để đảm bảo sản xuất, làm nhiệm vụ và công tác phòng, chống dịch, toàn tỉnh có 28/1.438 khu vực bỏ phiếu thuộc 4 địa phương (Uông Bí, Đông Triều, Đầm Hà, Móng Cái) tổ chức khai mạc, bầu cử sớm. 

Đúng 7h sáng 23/5, 1.438 tổ bầu cử trên toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt thực hiện nghi thức khai mạc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

leftcenterrightdel
 Trước khi bỏ phiếu, cử tri trong khu cách ly đều sát khuẩn tay, đeo găng tay để bỏ phiếu. Ảnh: TTTT

Trong không khí hân hoan, rộn rã, các cử tri của vùng đất mỏ đã phấn khởi thực hiện quyền bầu cử và nghĩa vụ đi bầu cử của mình. Những lá phiếu đầu tiên được bỏ với niềm tin và kỳ vọng gửi gắm trọn vẹn vào các ứng viên.

Theo báo cáo của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh, tính đến 9h, ngày 23/5, toàn tỉnh đã có 501.286 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 52,26%; có 15/1.438 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

leftcenterrightdel
 Em Nguyễn Ngọc Tuyết (sinh ngày 23/5/2003) cử tri tròn 18 tuổi được lựa chọn là 1 trong 4 người đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu khu phố Cửa Khâu, thuộc khu vực bỏ phiếu số 12, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên. Ảnh: TTTT

Cử tri liên quan đến Covid-19 đã bỏ phiếu là 1.728 cử tri, bằng 74.68%.

Với quan điểm chỉ đạo thông suốt từ Trung tâm Chỉ huy bầu cử của tỉnh trực tuyến đến tất cả các địa phương, các công việc phục vụ cho bầu cử đều được đảm bảo tốt như: Thông tin liên lạc luôn thông suốt; giao thông, an ninh chính trị, trật tự xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trọng Tài