Đó là thông tin được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa XVI diễn ra tại quận Đống Đa vào chiều 6/10.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 21 phường thuộc quận để đảm bảo các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cân nhắc thận trọng việc học sinh trở lại trường

Tại hội nghị, cử tri Phan Hải Âu (phường Láng Hạ) ghi nhận, với 2 chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 và xét nghiệm “thần tốc” cho người dân, TP đã kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Công tác chăm lo, hỗ trợ người lao động, người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch đã được lãnh đạo TP, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể triển khai kịp thời, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cử tri mong muốn, TP sớm cho học sinh quay lại trường học.

Cử tri Nguyễn Đức Thuận (phường Nam Đồng) đánh giá, đối mặt với dịch bệnh thời gian qua là “bài toán khó chưa từng có tiền lệ”, nhưng TP đã quyết liệt, sáng tạo, kiểm soát tốt dịch bệnh với chỉ số tăng trưởng cao hơn mức bình quân của cả nước.

Ông Thuận cho biết, cử tri lo lắng về chất lượng giáo dục khi học online kéo dài, vẫn có gia đình khó khăn không có thiết bị để học. Do vậy, đề nghị TP cân nhắc việc cho học sinh đến trường vào thời điểm thích hợp khi TP đã chuyển sang trạng thái bình thường mới

Chung ý kiến, cử tri Lý Thị Điệp (phường Thịnh Quang) đặt câu hỏi: Khi nào các con được đến trường? Đến trường như thế nào?

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho hay, nguyện vọng cho học sinh quay lại trường học là nguyện vọng chính đáng của học sinh và các bậc phụ huynh, đây cũng là mong muốn của các cấp chính quyền và những người quản lý trong ngành Giáo dục.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh hiện nay còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vẫn còn xuất hiện một số ca nhiễm trong cộng đồng. Cùng với đó, các loại vaccine hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, đánh giá hiệu quả, an toàn trên đối tượng là trẻ em. Do đó, việc cho học sinh quay trở lại trường học cần phải được cân nhắc một cách thận trọng.

“Căn cứ vào tình hình dịch của TP, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, TP sẽ có những chỉ đạo linh hoạt việc này đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đồng thời đảm bảo chất lượng dạy và học của học sinh và giáo viên trên địa bàn TP” - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ 

Ngoài vấn đề cho học sinh quay lại trường học, cử tri cũng quan tâm đến việc cải tạo các khu chung cư cũ, cử tri Nguyễn Danh Dần (phường Trung Tự) đề nghị TP có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cải tạo các khu chung cư Kim Liên, Khương Thượng, Trung Tự trên địa bàn quận Đống Đa.

Trả lời cử tri, Chủ tịch TP cho biết, thời gian vừa qua UBND TP đã giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng tổ chuyên gia nghiên cứu lập Đề án Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Quá trình đã đánh giá tổng kết, phân tích những khó khăn vướng mắc, góp ý, kiến nghị với Chính phủ, Bộ Xây dựng để bổ sung cơ chế chính sách.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 15/7/2021 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, đã cơ bản tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhiều năm qua.

Cùng với Đề án Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP đã được thông qua, sắp tới UBND TP sẽ phê duyệt Đề án và ban hành một số kế hoạch, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP.

“Thời gian tới TP sẽ chủ động triển khai công tác kiểm định, đánh giá chất lượng, khảo sát, điều tra xã hội học, nghiên cứu lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bằng nguồn vốn ngân sách TP và các nguồn vốn khác, làm cơ sở kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực triển khai thực hiện” - Chủ tịch TP cho hay.

Về khôi phục sản xuất kinh doanh, ông Chu Ngọc Anh chia sẻ, đến nay, Hà Nội đã bước đầu kiểm soát được dịch bệnh, chuyển từ trạng thái giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ với một số biện pháp cao hơn, phù hợp với tình hình thực tế. Dự kiến, TP sẽ ban hành kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế cho thời gian tới.

Liên quan đề xuất mở trở lại các hoạt động của đường hàng không được dư luận quan tâm, Chủ tịch TP cho biết, chủ trương của Hà Nội là phải an toàn. Đơn vị phải phối hợp với các ngành của Trung ương có liên quan, TP để thống nhất về vấn đề này và phải có kiểm soát, lộ trình.

“Nếu mở ngay 385 chuyến bay theo đề xuất, thật sự sẽ là thách thức với năng lực của Thủ đô khi có hàng vạn người về Hà Nội mỗi ngày, như vậy sẽ quá tải cho hệ thống cách ly hiện có. TP sẽ có lộ trình từng bước cụ thể để an toàn cho Thủ đô” - ông Chu Ngọc Anh nói.

Hải Hà