UBND tỉnh Phú Thọ nhận được Văn bản số 1770/UBND-CV ngày 3/11/2021 của UBND huyện Yên Lập về việc báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo xử lý vi phạm san gạt, cải tạo hạ cốt nền của Cty Ngọc Đồng tại xã Ngọc Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, UBND huyện Yên Lập và các cơ quan có liên quan thành lập đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra Cty Ngọc Đồng.

Thời gian báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ trong tháng 12/2021.

Được biết, Cty Ngọc Đồng được thành lập vào năm 2011 tại khu 2, xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Cty Ngọc Đồng được giao quản lý 178ha để thực hiện dự án cải tạo giống chè.

Trước đó, người dân tại huyện Yên Lập đã phản ánh về việc suốt thời gian dài, tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép trên diện tích đất do Cty Ngọc Đồng quản lý diễn ra rầm rộ, công khai.

Đại diện Phòng TN&MT huyện Yên Lập cho biết: Ngày 5/2/2021, UBND huyện Yên Lập có Văn bản số 175/UBND-TN&MT do Phó Chủ tịch Nguyễn Kim Ngọc ký, chấp thuận cho Cty Ngọc Đồng được vận chuyển đất dư thừa khi thi công san gạt, cải tạo mặt bằng hạ cốt nền đối với đất trồng cây lâu năm được giao để thực hiện dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến chè công nghệ cao tại xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập.

Theo văn bản, Cty Ngọc Đồng được hạ độ cao từ cốt +50,6m xuống cốt thiết kế +47m (hạ 3,6m) trên diện tích 5.148,3m2 với khối lượng 8815,8m3, trong thời gian 60 ngày (kể từ ngày ký văn bản). Đất ở đây chỉ sử dụng để thực hiện dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến chè công nghệ cao. Có điều, nội dung văn bản không nêu căn cứ đất trồng cây lâu năm được Nhà nước giao để thực hiện dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến chè công nghệ cao tại xã Ngọc Đồng.

Còn theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, hoạt động khai thác, vận chuyển đất trên phần đất của Cty Ngọc Đồng tại khu 6 diễn ra công khai khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép. Nhiều vị trí đồi bị đào bới nham nhở, xe cộ ra vào tấp nập, vận chuyển đất chở đi nơi khác tiêu thụ.

Ngày 11/6/2021, UBND huyện Yên Lập đã có Văn bản 824/UBND-TNMT gửi Phòng TN&MT, Công an huyện, UBND xã Ngọc Đồng và Cty Ngọc Đồng dừng việc san gạt, hạ cốt nền và vận chuyển đất trái phép.

Với những vị trí đã đào thành hố sâu, Cty Ngọc Đồng phải thực hiện ngay việc hoàn nguyên, trả lại mặt bằng để đảm bảo an toàn, tránh nguy hiểm cho người dân và vật nuôi, thời gian hoàn thành trước 16/6/2021.

Huyện Yên Lập giao Phòng TN&MT chủ trì, phối hợp Công an huyện, UBND xã kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và giám sát việc khắc phục sai phạm, báo cáo kết quả với huyện trước ngày 18/6.

Tuy nhiên, cuối tháng 6/2021, tại một số vị trí khai thác đất, việc hoàn nguyên của Cty Ngọc Đồng vẫn chưa được thực hiện; việc xử lý và báo cáo kết quả với huyện của Phòng TN&MT cũng chưa được thực hiện.

“Một diện tích rất lớn đất đồi đã bị hủy hoại, nhiều điểm khai thác được đào sâu xuống tạo thành hố lớn, mỗi ngày có nhiều lượt xe tải trọng lớn nối đuôi nhau ra vào lấy đất, đi rầm rầm trên đường, gây hệ lụy môi trường, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng cuộc sống người dân trong khu vực. Hoạt động này diễn ra một cách công khai trong suốt thời gian dài, nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời”, một người dân tại xã Ngọc Đồng cho biết.

Cũng theo phản ánh của người dân địa phương, các hoạt động khai thác nói trên tại Cty Ngọc Đồng diễn ra từ quý I/2020. Thế nhưng, những hoạt động khai thác trái phép này vẫn không bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Theo đăng ký kinh doanh, Cty Ngọc Đồng có các hoạt động chính như sản xuất, chế biến chè. Trên thực tế, Cty Ngọc Đồng đã tự ý “biến” một phần diện tích đất của mình thành một công trường rộng hàng ha để khai thác và vận chuyển đất trái phép diễn ra rầm rộ, công khai.

Trao đổi với báo chí, ông Phan Thanh Phương, Trưởng phòng TN&MT huyện Yên Lập thừa nhận có việc khai thác, vận chuyển đất trái phép tại Cty Ngọc Đồng. Sau khi phát hiện sự việc, huyện đã vào cuộc kiểm tra, xử lý, yêu cầu Cty dừng toàn bộ việc khai thác. “Từ ngày 29/5/2021, UBND huyện đã giao Công an huyện cùng các cơ quan chuyên môn thành lập chốt tại khu vực này để giám sát, ngăn chặn và xử lý vi phạm”, ông Phương nói.

Việc để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên có dấu hiệu trái phép trên khiến người dân không khỏi nghi vấn về sự buông lỏng quản lý của chính quyền sở tại? Có hay không sự tiếp tay hay bằng cách nào đó Cty Ngọc Đồng đã “qua mặt” cơ quan chức năng?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.

Nam Dũng