28 nhà báo bị sát hại trong nửa đầu năm 2021

Khắp nơi trên thế giới, các nhà báo đã và đang hàng ngày, hàng giờ mạo hiểm cuộc sống của họ cho công việc cầm bút. Liên hợp quốc đã đánh giá, nghề báo là một trong những nghề nguy hiểm nhất. Có những nhà báo hi sinh trong xung đột, người khác ngã xuống trong cuộc chiến chống tham nhũng, đấu tranh cho lẽ phải, bảo vệ môi trường...

Theo nghiên cứu của Tổ chức Chiến dịch biểu tượng báo chí (PEC), từ tháng 1 đến đầu tháng 6/2021 đã ghi nhận 28 nhà báo bị sát hại. Trong 10 năm (2011 - 2020) có 1.189 nhà báo bị giết. Như vậy, bình quân mỗi năm, chúng ta mất đi 118 nhà báo, tương đương 2,26 chiến sỹ trên mặt trận thông tin đã bị sát hại mỗi tuần.

Riêng năm 2020, có 92 người làm trong lĩnh vực báo chí truyền thông ở 31 quốc gia đã thiệt mạng. Trong đó, Ấn Độ đứng đầu với 15 người, Mexico 12, Pakistan 8, Afghanistan 7, Iraq 5, Honduras 5, Philippines 4, Syria 4, Nigeria 3, Venezuela 3, Brazil 2, Colombia 2, Guatemala 2 , Liberia 2, Somalia 2, Argentina 1, Bangladesh 1, Barbados 1, Campuchia 1, Cameroon 1, Ecuador 1, Ai Cập 1, Indonesia 1, Iran 1, Mozambique 1, Paraguay 1, Nga 1, Ả Rập Saudi 1, Thụy Điển 1, Thổ Nhĩ Kỳ 1 và Yemen 1.

Mặc dù năm 2020 ghi nhận tăng 17 trường hợp nhà báo bị sát hại so với năm 2019, nhưng vẫn là con số thấp hơn so với trung bình nhiều năm trở lại đây, với 117 người (năm 2018), 99 người (năm 2017), 156 người (năm 2016), 135 người (năm 2015), 138 người (năm 2014), 129 người (năm 2013), 141 người (năm 2012), 107 người (2011), 110 người (năm 2010), 122 người (năm 2009), 91 người (năm 2008), 115 người (năm 2007) và 96 người (năm 2006).

Ít nhất 1.472 nhà báo đã chết vì Covid-19

Các nhà báo có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19. Họ là những người đã có mặt tại hiện trường, ghi lại một cách chân thực nhất sự tàn khốc của cuộc khủng hoảng sức khỏe đã khiến hơn 3,7 triệu người chết, 220 quốc gia bị ảnh hưởng.

Những người cầm bút cũng phơi bày tình trạng thiếu oxy và giường bệnh, họ đã đếm thi thể tại các lò hỏa táng để buộc chính quyền địa phương phải giải trình...

leftcenterrightdel
20 nước ghi nhận nhiều nhất nhà báo bị chết do Covid-19. Nguồn: PEC 
 

Trong bối cảnh dịch bệnh, báo chí thế giới lại chịu thêm những mất mát to lớn. Một số người trong số họ đã chết vì thiếu các biện pháp bảo vệ đầy đủ khi tác nghiệp.

Theo PEC, kể từ tháng 3/2020 đến 4/6/2021, ít nhất 1.472 nhà báo đã chết vì Covid-19 ở 76 quốc gia.

Ấn Độ là quốc gia đứng thứ 2 trên thế giới về số ca bệnh, và là quốc gia ghi nhận nhiều nhất số nhà báo thiệt mạng vì Covid-19, với 233 người, phần lớn trong số họ ở độ tuổi 40, 50.

"Đại dịch tiếp tục tàn phá cộng đồng truyền thông ở Nam Á và Mỹ Latinh", Tổng Thư ký PEC Blaise Lempen cho biết. Ông nhấn mạnh, đó là một tổn thất lớn đối với nghề và nói thêm: “Tiêm chủng vẫn chưa đủ ở các nước đang phát triển và các nhà báo ở những nước này phải trả một cái giá rất đắt khi đưa tin".

Sau Ấn Độ, các quốc gia khác nằm trong top 20 bị ảnh hưởng nặng nề nhất về số nhà báo chết vì Covid-19 là: Brazil (225), Peru (161), Mexico (112), Colombia (65), Ý (58), Bangladesh (53), Ecuador (51), Mỹ (49), Iran (32), Argentina (30), Vương quốc Anh (30), Cộng hòa Dominica (27), Pakistan (27), Thổ Nhĩ Kỳ (27), Nga (21), Venezuela (20), Nepal (19), Bolivia (18), Panama (16).

Ông Blaise Lempen cho biết, PEC ủng hộ việc tiêm phòng sớm cho các nhà báo ở tiền tuyến và bồi thường thỏa đáng cho các gia đình nạn nhân; đồng thời, kêu gọi tôn vinh những đồng nghiệp quả cảm ở mọi lứa tuổi, những người đã không sống sót sau đại dịch...

Ngọc Bích