Ngày 12/1, ông James Wani Igga - Phó Tổng thống phụ trách cụm kinh tế cho rằng, nếu không giảm nhẹ 2 vấn đề này, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục dè dặt và rời khỏi Nam Sudan.

Ông Igga nói với các nhà báo ở Juba rằng: “Cần phải chống tham nhũng vì không có nhà đầu tư nào có thể đến một đất nước mà tham nhũng đang tràn lan”.

Nam Sudan được Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng chỉ số tham nhũng toàn cầu (CPI) năm 2019 ở vị trí 179 trong số 180 quốc gia.

Phó Tổng thống khẳng định, cụm kinh tế mà ông lãnh đạo sẽ chống tham nhũng bằng mọi cách.

Cụm kinh tế được thành lập vào năm 2020 bởi Tổng thống Salva Kiir để điều tra những bất thường trong thu ngân sách với mục đích thúc đẩy nền kinh tế vốn đã bị tê liệt do nhiều năm xung đột.

Ông Igga tiết lộ, Nam Sudan vẫn chưa đảm bảo tối đa an ninh quốc gia để tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư. Ông cảnh báo rằng, sự hiện diện của vũ khí trong tay người dân thường tiếp tục là mối đe dọa đối với nhà đầu tư.

Đức Anh