WHO ngày 28/7 cho biết, số ca mắc COVID-19 đã tăng 8% so với 7 ngày trước đó, lên hơn 3,8 triệu trường hợp.

Phân tích dữ liệu mới nhất từ WHO cho thấy mức tăng “đáng kể” ở châu Mỹ và Tây Thái Bình Dương, lần lượt tăng 30% và 25%.

Điều này góp phần làm tăng mạnh số ca tử vong do coronavirus nói chung, tăng 21% so với tuần trước, lên hơn 69.000.

Tổng quan các khu vực

Đông Nam Á báo cáo sự gia tăng các ca nhiễm mới, mặc dù với tỷ lệ thấp hơn nhiều là 3% so với 7 ngày trước đó.

Số người chết mới gia tăng ở tất cả các khu vực, ngoại trừ châu Âu - nơi các trường hợp tử vong được ghi nhận ở mức tương tự như tuần trước.

WHO cho biết trong 7 ngày, số trường hợp mắc mới cao nhất đã được báo cáo ở Mỹ, với hơn nửa triệu ca mới, tương ứng với mức tăng vọt 131%.

Tiếp theo là Brazil: 324.334 ca mắc mới; Indonesia: 289.029 ca mắc mới; Anh: 282.920; và Ấn Độ: 265.836.

Tính đến trưa 29/7, toàn cầu ghi nhận tổng số 196.712.675 ca mắc COVID-19, với hơn 4,2 triệu trường hợp tử vong.

Cập nhật các biến thể và hiệu quả của vắc xin

Trong số 4 biến thể COVID-19 mà WHO đã chỉ định là "cần quan tâm", biến thể Alpha đã có mặt ở 182 quốc gia, Beta là 131, Gamma ở 81 và biến thể Delta hiện đã có mặt tại 132 quốc gia.

Về vấn đề hiệu quả của vắc xin chống lại coronavirus, WHO đã trích dẫn một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy rằng, việc lây truyền sang các thành viên trong gia đình đã giảm khoảng một nửa khi người bị nhiễm bệnh được tiêm vắc xin ít nhất 1 liều, so với người chưa tiêm bất kỳ mũi nào.

Bên cạnh đó, nguy cơ lây truyền giảm xuống nhiều hơn, từ 7 đến 14 ngày sau khi mọi người được tiêm 2 liều vắc xin.

WHO lưu ý, phần lớn trong số 90 nghiên cứu về hiệu quả của vắc xin được thực hiện cho đến nay chỉ đến từ 3 quốc gia đã thực hiện các chiến dịch tiêm chủng sớm là Israel, Anh và Mỹ.

Tính đến ngày 26/7, gần 3,7 tỷ liều vắc xin đã được sử dụng.

Đối với 4 biến thể được quan tâm, WHO đề cập đến các nghiên cứu cho thấy hiệu quả của vắc xin chống lại bệnh tiến triển nặng, nhập viện và tử vong, với ước tính hiệu quả của vắc xin đối với những mức độ nghiêm trọng này là trên 80% đối với AstraZeneca-Vaxzevria, Moderna-mRNA-1273, Pfizer BioNTechComirnaty và Sinovac-CoronaVac.

Đức Anh