Theo công tố viên Malaysia, cựu đệ nhất phu nhân Mansor, đã bỏ túi 1,6 triệu USD khi giúp một công ty giành dự án cung cấp máy phát điện năng lượng mặt trời cho các trường học trên đảo Borneo.

Ngoài ra, bà Mansor còn bị cáo buộc đã vòi vĩnh thêm hơn 46 triệu USD.

Trong phiên tòa bắt đầu từ 1 năm trước, bà Rosmah Mansor đối mặt 3 tội danh tham nhũng. Tuy nhiên, bà phủ nhận mọi cáo buộc.

Gần đây, công tố viên Malaysia đã bổ sung hồ sơ vụ án.

Ngày 18/2, thẩm phán Mohamed Zaini Mazlan ra phán quyết, họ có "bằng chứng đáng tin cậy chứng minh mọi yếu tố cấu thành tội phạm" cho 3 tội danh đối với bà Mansor, buộc bà phải hầu tòa.

Bà Mansor, 69 tuổi, được biết đến là người có lối sống xa xỉ, sở hữu bộ sưu tập túi xách khổng lồ. Bà trở thành tâm điểm chỉ trích khi Chính phủ của chồng ngập sâu trong bê bối hối lộ.

Cả hai vợ chồng cựu Thủ tướng Najib đều bị cáo buộc nhiều tội danh liên quan tới vụ tham nhũng 1MDB. Năm ngoái, cựu Thủ tướng Najib bị kết án 12 năm tù và phải đối mặt với nhiều phiên tòa khác trong thời gian tới.

Ngọc Anh