Hầu hết các bị cáo đều đương chức dưới thời cựu Tổng thống Jose Eduardo dos Santos - người vừa mới nhập viện ở Barcelona.

Cầm quyền trong suốt 38 năm (từ 1979 đến 2017), cựu nguyên thủ quốc gia này bị chỉ trích là không minh bạch và tham nhũng, khi nhân dân Angola chịu cảnh nghèo đói còn gia đình ông trở nên vô cùng giàu có

Người kế nhiệm ông - Tổng thống Joao Lourenço đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng lớn kể từ khi đắc cử năm 2017.

Ông Lourenço là ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 tới.

Phiên điều trần được bắt đầu vào ngày 28/6 trong điều kiện an ninh chặt chẽ tại một vùng ngoại ô của Thủ đô Luanda. Các tòa án của đất nước quá nhỏ để có thể đáp ứng phiên tòa, trong đó có 30 luật sư và 213 nhân chứng. Vì vậy, vụ án đang được xét xử tại một trung tâm hội nghị.

Theo Văn phòng Công tố, vụ việc gây thiệt hại hơn 52 triệu euro cho nhà nước.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện một lượng lớn tiền, bao gồm cả ngoại tệ, được tìm thấy trong vali và két sắt.
Đức Anh