Thời gian ông Hossein Fereidoun phải ngồi tù hiện chưa được công bố rõ.
 
Theo Hãng thông tấn ISNA của Iran, ông Hossein Fereidoun bị kết tội tham nhũng, có một số sai phạm tài chính liên quan đến bê bối phóng đại tiền lương của Công ty Bảo hiểm Nhà nước Iran.
 
Ông Fereidoun có quyền kháng cáo đối với bản án đã tuyên.
 
Phiên tòa xét xử ông Fereidoun bắt đầu từ tháng 2 năm nay. Nhờ khoản tiền bảo lãnh 15,3 triệu USD, ông được tại ngoại sau khi chỉ phải ngồi trong buồng giam 1 đêm hồi năm 2017.
 
Ông Fereidoun từng là đại sứ Iran ở Malaysia năm 1989 - 1997 và được bổ nhiệm là phụ tá đặc biệt cho Tổng thống năm 2013. Ông là thành viên trong phái đoàn đàm phán thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với các cường quốc thế giới, gồm: Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ.
 
Trước ông Fereidoun, nhiều đồng minh thân cận của các cựu tổng thống Iran cũng bị bỏ tù về tội danh tương tự. 

Ngọc Anh