Cảnh sát Israel cho biết, vụ án liên quan đến việc bổ nhiệm nữ thẩm phán tòa án và thăng chức một nam thẩm phán lên tòa án cấp quận.

Tổng Chưởng lý Israel Avichai Mandelblit đã tự kháng nghị mình vì ông là bạn của nghi phạm chính trong vụ án.

Bộ trưởng Tư pháp và Chánh án Tòa Tối cao là các thành viên của Ủy ban Bổ nhiệm tư pháp, dự kiến sẽ sớm được triệu tập để lấy lời khai.

Một tuyên bố của cảnh sát nước này cho biết, cuộc điều tra được tiến hành sau khi có cáo buộc liên quan đến các bổ nhiệm tư pháp. Nó được thực hiện bởi Đơn vị chống tham nhũng Lahav 433.

Một nam luật sư đã bị bắt giữ sáng 16/1. Hai nghi phạm khác bao gồm một nữ thẩm phám và một nữ luật sư đã bị thẩm vấn, cảnh sát cho biết.

Truyền thông địa phương đưa tin, Văn phòng ở Jerusalem của Hiệp hội Luật sư Israel cũng bị đột kích hôm 16/1 để phục vụ việc điều tra.

Ngọc Anh