Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 23/6, Tổ Công tác gồm lực lượng Công an phường Hàng Bài và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện Nguyễn Thị Hồng Hạnh điều khiển xe máy màu trắng có biểu hiện nghi vấn. Tổ Công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Khi vừa xuống xe, người phụ nữ này nhanh tay vứt một bao thuốc lá màu trắng xuống gốc cây gần đó. Tuy nhiên, hành động này đã không qua mắt được lực lượng làm nhiệm vụ.

Kiểm tra bao thuốc lá trên, Tổ Công tác phát hiện 30 viên nén nghi ma túy. Đấu tranh khai thác, đối tượng Hạnh khai nhận số viên nén trên là ma túy mang đi bán. Tổ Công tác đã đưa đối tượng về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ.

Tiến hành giám định số tang vật thu được là ma túy loại MDMA có trọng lượng là 11,35 gram.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hạnh, cơ quan Công an đã phát hiện 10.816 viên ma túy tổng hợp được giấu trong các lọ nhựa. Kết quả giám định số ma túy này là MDMA.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

Bình An