Dự buổi Lễ có Đồng chí Nguyễn Văn Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Thống đốc NHNN Việt Nam; Đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Chẩu Văn Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang...

Về phía ngành Ngân hàng có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN; Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch Công đoàn NHVN; các đồng chí nguyên Lãnh đạo ngành Ngân hàng qua các thời kỳ, các đồng chí cán bộ vào ngành Ngân hàng năm 1951 – công tác tại An toàn khu (ATK), các đồng chí trong Ban liên lạc hưu trí Ngân hàng Trung ương…

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết: Nhận thức ý nghĩa quan trọng của Khu di tích trong lịch sử cách mạng của đất nước nói chung và lịch sử phát triển ngành Ngân hàng nói riêng, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ ngân hàng vẫn luôn luôn hướng về nơi ra đời của Ngân hàng Quốc gia đầu tiên bằng những hoạt động thiết thực. Trải qua nhiều lần tu bổ, sửa chữa, đến nay Khu di tích đã được mở rộng với diện tích trên 14.000 m2 với nhiều công trình mới như Khu trung tâm, Nhà truyền thống, Quảng trường, sân vườn,... với hy vọng nơi đây sẽ là điểm hẹn về nguồn, là nơi giáo dục truyền thống không chỉ của ngành Ngân hàng mà còn dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

leftcenterrightdel
Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú trao quà an sinh xã hội của ngành Ngân hàng cho 130 hộ nghèo tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương

Đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn NHVN trình bày báo cáo về kết quả đầu tư giai đoạn II, Khu di tích ngành Ngân hàng. Theo đó, sau ngày khánh thành, để giữ gìn truyền thống ngành Ngân hàng và phát huy tính hiệu quả của Khu di tích, công trình sẽ được Công đoàn NHVN bàn giao cho chính quyền địa phương để phối hợp tiếp quản, quản lí‎ và khai thác sử dụng cho các sinh hoạt cộng đồng, làm Nhà Văn hóa và Khu vui chơi thể thao của người dân địa phươngHy vọng chính quyền và nhân dân địa phương sẽ phối hợp quản l‎í và khai thác hiệu quả thiết thực, đúng mục đích, đồng thời nâng cao í thức giữ gìn, bảo vệ di tích.

Sau chương trình Lễ cắt băng khánh thành công trình Khu di tích, các vị Lãnh đạo, đại biểu đã làm Lễ dâng hoa và dâng hương tại Bia di tích và trên đỉnh Thông Thiên để tri ân thành kính công ơn to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham gia trồng cây lưu niệm hưởng ứng thông điệp “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Đào Minh Tú, đại diện Lãnh đạo NHNN đã trao quà an sinh xã hội của ngành Ngân hàng cho tỉnh Tuyên Quang nói chung và huyện Sơn Dương nói riêng số tiền 5 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo.

Chương trình trồng cây lưu niệm hưởng ứng thông điệp “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động góp phần tạo một môi trường sống xanh sạch đẹp cũng là hoạt động cuối cùng trong chuỗi hoạt động Về nguồn của Đoàn cán bộ NHNN Việt Nam./.

Sơn Quân