IMF cũng dự báo trong năm 2020, nền kinh tế Việt Nam sẽ đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á, vượt Singapore và Malaysia. Cụ thể, GDP Việt Nam năm 2020 ước tính sẽ đạt 340,6 tỷ USD, vượt Singapore với 337,5 tỷ USD; Malaysia với 336,3 tỷ USD. Trong khi đó, GDP Thái Lan trong năm nay sẽ đạt 509,2 tỷ USD; Philippines 367,4 tỷ USD; Indonesia 1.088,8 tỷ USD.

Thông tin từ Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, sau 2 quý tăng trưởng thấp và rất chậm nhưng tính đến 30/9/2020, tình hình tăng trưởng tín dụng của cả nền kinh tế đang có những dấu hiệu khởi sắc, tích cực. Cụ thể, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã hồi phục dần từ tháng 7, với tốc độ tăng trưởng đạt 4,03%, tháng 8 tăng 4,75% và đến 30/9/2020, tín dụng toàn bộ nền kinh tế đã tăng 6,09% so với cuối năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 tăng 9,4%).

9 tháng đầu năm nay giải ngân vốn ODA mới đạt khoảng gần 12.000 tỷ đồng, bằng khoảng trên 31% so với kế hoạch. Nếu so với dự toán giảm trừ do các địa phương trả lại dự toán, tỷ lệ giải ngân (vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương) đạt 32,43% kế hoạch. Trong 33 dự án sử dụng vốn của World Bank, có đến 17 dự án phải điều chỉnh.

Tính đến nửa đầu tháng 8/2020, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang EU đạt 85,55 triệu USD, giảm 34,1% so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang các thị trường khác như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng sụt giảm. Vì thế, doanh nghiệp sản xuất và phân phối cá tra trong nước đã chuyển hướng mở rộng chinh phục thị trường nội địa, nhất là miền Bắc, với kỳ vọng chủ động được đầu ra cho sản phẩm.

T.Uyên