Hội nghị đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam giữ chức Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai đánh giá cao quá trình rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành của tân Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn, và tin tưởng ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ tiếp nối truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó; đóng góp để đưa tổ chức Đoàn xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1979, quê quán tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, là Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng tài chính.

Tân Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn từng là Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đoàn khóa IX, Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học TƯ Đoàn; Bí thư TƯ Đoàn nhiệm kỳ 2012 -– 2017; tháng 12/2017 tái đắc cử Bí thư TƯ Đoàn khóa XI và tiếp tục được bầu làm Bí thư Thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

 

Phương Hiếu