Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống, ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ.

70 năm trước, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, quyết chiến, quyết thắng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đây là chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta và cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Các đại biểu đều bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người chỉ huy tài tình, Tư lệnh Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đồng thời, tôn vinh và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, trong đó có những người con ưu tú của quê hương Quảng Ninh đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng.

leftcenterrightdel
 Các cựu chiến binh kể những câu chuyện xúc động trong suốt 56 ngày đêm cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: TTTT

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Quảng Ninh luôn là chiến trường nóng bỏng, là nơi đọ sức quyết liệt với kẻ thù xâm lược. Từ thành thị đến nông thôn, tới miền núi, hải đảo, mỗi khu phố, mỗi làng xã, xí nghiệp trở thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ anh dũng chiến đấu ngay trong lòng địch, lập nhiều chiến công oanh liệt.

Những chiến thắng trên mặt trận vùng Đông Bắc Tổ quốc đã góp phần tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, tạo ra thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, liên hoàn, đánh địch ở khắp các chiến trường; hợp đồng tác chiến với Điện Biên Phủ, không cho địch tập trung binh lực tiếp viện, giải cứu cho Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng Đông Xuân 1953 - 1954, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đặc biệt, hưởng ứng chủ trương tổ chức, động viên của Đảng, Bác Hồ, với tinh thần “tất cả vì mặt trận”, “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, hàng trăm người con ưu tú đất Mỏ đã nô nức lên đường tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; vượt qua muôn vàn gian khó, ngày đêm bạt rừng xẻ núi, mở hàng trăm km đường giao thông cho bộ đội, dân công chuyển quân, kéo pháo, vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm, lập nên biết bao kỳ tích.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy tặng quà cho các chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân của các Anh hùng liệt sỹ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: TTTT

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu được gặp gỡ, trò chuyện với một số nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và nghe những câu chuyện xúc động trong suốt 56 ngày đêm cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký bày tỏ xúc động, vinh dự được gặp lại những tấm gương, tinh thần hăng hái trong chiến đấu của các chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến - những người con ưu tú của Quảng Ninh đã cống hiến sức lực, máu xương của mình góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trân trọng và biết ơn sâu sắc những công lao của các thế hệ đi trước, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định: Kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang, đồng bào, chiến sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh trong 60 năm qua đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, kiên trì phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực.

leftcenterrightdel
 Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hồi tặng quà cho các chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân của các anh hùng liệt sỹ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: TTTT

Đặc biệt, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây”, nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn đặc biệt quan tâm làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa. Tỉnh đã ưu tiên dành nguồn lực và ban hành các chính sách riêng để mỗi người dân Quảng Ninh, nhất là các đối tượng chính sách đều được hưởng thành quả tăng trưởng bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ sự vui mừng, xúc động khi thấy các đồng chí cựu chiến binh, TNXP, dân công, các thương binh, gia đình liệt sĩ đã luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu, trở thành “tấm gương sống” giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…

“Các bác, các anh đã và đang thực sự là những chiến sỹ Điện Biên trong từng suy nghĩ, hành động tại môi trường công tác và đời sống, lan tỏa hình ảnh đẹp đẽ trong lòng Nhân dân và cộng đồng” - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh, hướng trọng tâm vào chất lượng phát triển, chất lượng sống của người dân; tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả phong trào: “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội”… Sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết tồn đọng trong chính sách người có công; tập trung xây dựng các “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng hào hùng của dân tộc cho thế hệ trẻ, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Trọng Tài