Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng vừa công bố khỏi bệnh và cho xuất viện thêm 11 BN mắc Covid-19, vì sức khỏe tất cả đã ổn định và có từ 3-5 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi xuất viện, các trường hợp này tiếp tục cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày theo quy định.

Các BN được xuất viện gồm: BN 871 (SN 1961, trú quận Cẩm Lệ), BN 863 (1968, trú Ngũ Hành Sơn), BN 850 (1965, trú Hải Châu), BN 891 (1981, trú Thanh Khê), BN 482 (1938, trú Ngũ Hành Sơn), BN 817 (1977, trú Thanh Khê), BN 487 (1954, trú Hải Châu), BN 725 (1973, trú Thanh Khê), BN 942 (1958, trú Q. Hải Châu), BN 1024 (2004, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và BN 767 (1949, trú Quế Sơn, Quảng Nam).

Riêng, BN 767 đã khỏi bệnh Covid-19 vào ngày 30/8, nhưng do tiếp tục điều trị các bệnh lý nền về tim mạch tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang nên đến nay được ra viện.

 

 

 

N.Phê - Đ.Bình