- Bệnh nhân (BN) số 622: Nữ, SN 1981, ở tổ Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, Quế Sơn. Nghề nghiệp: Buôn bán.

Ngày 24/7, BN đón xe buýt Quế Sơn - Đà Nẵng và ra tới Bệnh viện Đà Nẵng lúc 11 giờ. Sau đó đến phòng 612 Khoa Nội thận - Nội tiết niệu thăm chị, ở lại một đêm trong bệnh viện cùng với con của chị, không đi đâu.

Vào 16 giờ 45 ngày 25/7, BN đi bộ ra cổng Bệnh viện Đà Nẵng đón xe buýt Quế Sơn - Đà Nẵng, có đeo khẩu trang, trên xe khá đông người. Về ngã ba thị trấn Đông Phú thì được chồng chở thẳng về nhà bằng xe máy, tiếp xúc với 2 con ở nhà.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 26/7, BN đi chợ Đông Phú, không nhớ đã gặp ai và mua tại chỗ nào, có đeo khẩu trang.

Ngày 27/7, BN đến khai báo y tế và được cách ly tại nhà.

Từ ngày 26 - 31/7, BN chỉ ở nhà, không bán quán ăn mà giao cho chồng và người giúp việc.

Vào 18 giờ 30 phút ngày 31/7, BN được đưa đến khu cách ly tập trung Thao trường xã Quế Mỹ. Hiện tại sức khỏe bình thường.

- BN 623: Nữ, SN 1937, trú khối phố Quảng Hậu, phường Điện Nam Trung, Điện Bàn, là người già, ở một mình.

Ngày 27/7, khoảng 8 giờ sáng, BN được cháu chở đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (Điện Bàn) khám, tuy nhiên không nhập viện mà về lại nhà. Chiều cùng ngày có dấu hiệu mệt, sốt nên được người thân thuê xe chở đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (Điện Bàn), nhập viện sau đó chuyển lên Khoa Nội A.

Lúc 23 giờ tối cùng ngày, BN được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Thời gian này có cháu đến chăm, BN còn tiếp xúc với hai vợ chồng bà con đến thăm.

Ngày 1/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 2/8 có kết quả dương tính lần 1, đêm cùng ngày được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

- BN 624: Nữ, SN 1951, khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An.

Ngày 7/7, BN nhập viện điều trị tại phòng 607 Khoa Nội thận - Nội tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng.

Đến ngày 25/7, được đưa về nhà bằng xe bệnh viện. Hằng ngày chỉ nằm một chỗ ở nhà, tiếp xúc với con cái và một số người đến thăm.

Hiện tại BN và người nhà đã được cách ly. BN không ho, không sốt, ổn định, có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm dạ dày.

- BN số 625: Nữ, SN 1969, khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, Hội An. Nghề nghiệp: Nội trợ.

Đầu tháng 7/2020, BN được em dâu đưa ra thăm mẹ chồng tại phòng 607, Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó được em dâu đưa về nhà bằng xe máy.

Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ ngày 22/7, BN đi chợ Cửa Đại (chợ Cẩm An cũ), mua ở hàng cá và rau. Chiều cùng ngày đến nhà 4 người ở cùng phường (đã thống kê danh sách).

Từ 23 - 25/7, BN ở nhà chăm sóc mẹ chồng.

Từ 26 - 28/7, ở nhà lo đám tang, có tiếp xúc với một số người dân ở Tân Hiệp, Cẩm Thanh, Cửa Đại, Cẩm Châu (Hội An) và hai vợ chồng ở Bình Tú (Thăng Bình); mua hàng ở tạp hóa đối diện Trường Tiểu học Cẩm An 1.

Ngày 29 và 30/7, BN đi chợ Cẩm Châu (chợ Bà Lê), riêng ngày 30/7 có ghé quầy thuốc bên tay phải chợ, lúc đi chợ có mang khẩu trang.

Đến ngày 31/7 BN được đưa đi cách ly.

Hiện tại BN không ho, không sốt, ổn định, có bệnh nền đau dạ dày, rối loạn tiền đình.

- BN số 626: Nữ, SN 1982, khối phố phố Xuyên Đông (Đình An cũ), thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên. Nghề nghiệp: Bán mỳ Quảng.

Ngày 18/7, BN đến chăm mẹ chồng là BN 524 tại Bệnh viện Bình An (Nam Phước).

Đến 14 giờ chiều 19/7, về lại nhà và có tiếp xúc với chồng, 2 con và hàng xóm.

Ngày 20/7, từ 5 - 9 giờ, bán hàng ăn sáng ở nhà, có tiếp xúc với nhiều người (không rõ người tiếp xúc), đến khoảng 11 giờ đi chợ Cầu Mống (Điện Bàn) mua ở hàng tôm, thịt, rau và sau đó về nhà.

Lúc 13 giờ 15 ngày 20/7, BN tiếp tục đến Bệnh viện Bình An, vào Khoa Nội tầng 5 (phòng 505) để nuôi BN 524. Tại đây có tiếp xúc với hai vợ chồng ở khối phố Mỹ Hạt (thị trấn Nam Phước) và 2 người khác đến thăm.

Đến 14 giờ ngày 21/7, BN về nhà, có tiếp xúc với hàng xóm (không nhớ rõ đã gặp những ai), sau đó ở tại nhà và không đi đâu.

Từ ngày 22 - 29/7, khoảng 5 - 9 giờ hằng ngày BN bán hàng ăn sáng ở nhà, có tiếp xúc với nhiều người (không rõ người tiếp xúc), đến khoảng 11 giờ tiếp tục đi chợ Cầu Mống mua ở hàng tôm, thịt, rau và sau đó về nhà. Riêng 13 giờ ngày 25/7, BN có tiếp xúc với một người ở quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đến thăm khoảng 30 phút.

Ngày 30/7, BN được cách ly tại nhà.

Ngày 31/7 được đưa đi cách ly tập trung khách sạn Mỹ Sơn, lấy mẫu xét nghiệm.

Tối 2/8 được đưa đến cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên. Hiện tại BN không ho, không sốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

- BN 627: Nam, SN 1974, tổ 4, khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên. Nghề nghiệp: Buôn bán.

Vào 12 giờ ngày 12/7, BN ra Bệnh viện Đà Nẵng thăm mẹ nằm ở Khoa Nội thận - Nội tiết niệu (tầng 6, phòng 606) khoảng 10 phút thì về nhà, buổi chiều ở tại nhà. Đến 20 giờ đi chợ Nam Phước mua rau củ và sau đó về nhà (có tiếp xúc một số người).

Từ 6 - 12 giờ các ngày 13 - 16/7, BN có bán rau củ tại chợ Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) rồi sau đó về ở tại nhà. Đến khoảng 20 giờ mỗi ngày tiếp tục đi chợ Nam Phước mua rau củ.

Vào 7 giờ ngày 17/7, BN đến nhà mẹ để thăm và về lúc 8 giờ, sau đó có đến chợ Nam Phước để lấy hàng rau củ. BN về nhà, có tiếp xúc với vợ và 2 người con.

Từ ngày 18 - 21/7, BN tiếp tục bán rau củ theo khung thời gian từ 6 - 12 giờ tại chợ Hòa Xuân, vào 20 giờ đi chợ Nam Phước mua rau củ.

Khoảng 21 giờ ngày 21/7, BN cùng 2 con gái có đến Bệnh viện Bình An để thăm mẹ, sau đó về lại nhà.

Các ngày 22 - 28/7, lặp lại lịch trình bán ở chợ Hòa Xuân và mua rau củ ở chợ Nam Phước mỗi ngày.

Vào 16 giờ 29/7, BN ra thăm mẹ tại Khoa Hồi sức - tích cực, Bệnh viện Đà Nẵng; đến 16 giờ 30 thì về nhà.

Lúc 15 giờ ngày 30/7, BN đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị trấn Nam Phước.

Từ tối 30/7 đến 17 giờ ngày 31/7 tự cách ly tại nhà, sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại khách sạn Mỹ Sơn, lấy mẫu xét nghiệm.

Tối 2/8 được đưa đến cách ly tại Trung tâm Y tế Duy Xuyên. Hiện tại BN không ho, không sốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

N.P