4 bảo vật quốc gia mới được công nhận của Quảng Ninh gồm: Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, niên đại thế kỷ XVII, hiện được thờ trong tháp Huệ Quang tại khu vực vườn Tháp Tổ thuộc Khu Di tích danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí).

3 hiện vật còn lại là Bình gốm hoa nâu Kinnari, niên đại từ thế kỷ XI - XII; Bình gốm hoa sen, niên đại thế kỷ XI - XII và Thạp gốm hoa nâu, niên đại thế kỷ XI - XII. Hiện đều đang được lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Đây đều là các hiện vật độc bản, ẩn chứa tư tưởng nhân văn và thẩm mỹ tiêu biểu cho những giai đoạn lịch sử rực rỡ của dân tộc.

Như vậy, cho đến nay, Quảng Ninh đã có tất cả 9 bảo vật quốc gia.

Trước đó, các bảo vật quốc gia của Quảng Ninh được công nhận gồm: Bình gốm Đầu Rằm, Hộp vàng Ngọa Vân - Yên Tử, Trống đồng Quảng Chính, Thống Đồng thời Trần và Mâm bồng gốm men vẽ nhiều màu.

Trọng Tài