Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Hoàng Mai cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, ngành Văn hóa và Thể thao đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là tổ chức thành công các ngày lễ lớn, sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc tế, quốc gia và thành phố như: Đăng cai tổ chức môn đua thuyền tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Đại hội Thể dục Thể thao Hải Phòng lần thứ 9, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022.

Đồng thời, tổ chức triển khai “Thi tuyển sáng tác mẫu phác thảo và phương án kiến trúc Tượng đài Chiến thắng Cát Bi”; phát động Cuộc thi Sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng; xây dựng Đề án Nghiên cứu, lựa chọn bổ sung tượng danh nhân, công trình điêu khắc đặt tại một số vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai Đề án Công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa xếp hạng cấp thành phố, giai đoạn 2018 - 2025; Đề án Tuyên truyền, quảng bá di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu thành phố và Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Phong trào thể dục thể thao tiếp tục thu hút được sự tham gia tích cực của nhân dân, giữ vững thành tích thể thao thành tích cao tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Sở Văn hóa và Thể thao đã chỉ đạo kiểm tra tất cả các dịch vụ thể thao và văn hóa trên địa bàn thành phố nhằm chấn chỉnh các hoạt động do ngành quản lý. Qua công tác kiểm tra hầu hết các dịch vụ đều thực hiệm tương đối nghiêm theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.

Thời gian tới, Thanh tra Sở Thể thao và Văn hóa phối hợp với các phòng văn hóa thông tin của các quận huyện trên địa bàn thành phố tiếp tục kiểm tra các dịch vụ văn hóa, thể thao theo kế hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự phát biểu tham luận làm rõ những kết quả ngành Văn hóa và Thể thao đạt được trong thời gian qua, đặc biệt khắc phục những khó khăn do chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu. Ảnh: Kim Thành 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả của ngành Văn hóa và Thể thao thành phố đã đạt được 6 tháng đầu năm 2022.

Phó Chủ tịch đề nghị trong thời gian tới, toàn ngành Văn hóa và Thể thao cần tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung triển khai đảm bảo tiến độ thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 27 nhiệm vụ cụ thể trong chương trình công tác năm 2022.

Đồng thời, tiếp tục tập trung hoàn thiện thủ tục để triển khai Dự án Đầu tư xây dựng Tượng đài Chiến thắng Cát Bi; Đề án Nghiên cứu, lựa chọn bổ sung tượng danh nhân, công trình điêu khắc đặt tại một số vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố; Quy hoạch quảng cáo ngoài trời và cổ động trực quan thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy các giá trị di tích, khu vực liên quan tới các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm trên dòng sông Bạch Đằng; xây dựng Hồ sơ Nghị quyết công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia và đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt lực lượng nghệ sĩ, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các liên hoan, hội diễn và các giải thi đấu trong nước, quốc tế năm 2022, nhất là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 và đăng cai tổ chức thành công các giải thể thao quốc gia, quốc tế trên địa bàn thành phố. 

Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2022. Sớm nghiên cứu, đề xuất chủ đề Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023 và xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội, hoàn thành trong quý I năm 2023. Tham mưu ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc.